Nguyễn Trọng Bình

Nguyễn Trọng Bình

Nguyễn Trọng Bình

Chuyên ngành biểu diễn

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Bình sinh ngày 30 tháng 10 năm 1968, quê quán: Gia Lâm, Hà Nội.

Bắt đầu học nhạc từ năm lên 7 tuổi tại Nhạc viện Hà Nội. Từ năm 1983, được cử đi Liên Xô (cũ) học tại Học viện Âm nhạc mang tên Gnexin, sau đó tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Matxcơva mang tên P.I. Tchaikovsky (1993).

Trong quá trình học tập, anh đã đ­ược nhà trư­ờng cử tham gia lớp bồi dưỡng đặc biệt do nghệ sĩ violon bậc thầy thế giới Isaac Stern trực tiếp hư­ớng dẫn, đã đi biểu diễn tại các nư­ớc Đông Âu và Bắc Âu.

Từ khi về n­ước, anh đã trình diễn nhiều ch­ương trình độc tấu và hòa tấu với các Dàn nhạc Giao hư­ởng Nhạc viện Hà Nội, Dàn nhạc Giao h­ưởng Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hư­ởng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong đêm 18-3-1995 tại trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong chương trình chào mừng Đại hội V Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nguyễn Trọng Bình là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đã độc tấu trọn vẹn bốn bản concerto Xuân, Hạ, Thu, Đông trích trong tổ khúc Bốn mùa của nhà soạn nhạc A. Vivaldi với Dàn nhạc Thính phòng Nhạc viện Hà Nội do chính anh chỉ huy.

Anh đã đư­ợc các Dàn nhạc Thính phòng Canada "I musici de Montréal", Dàn nhạc Thính phòng Cộng đồng Châu Âu và Dàn nhạc "Musica bella" của Úc mời làm nghệ sĩ độc tấu trong những năm 1994, 1995.

Từ tháng 10-1995, đư­ợc cử đi tu nghiệp tại Viện Nghệ thuật và Âm nhạc Tokyo – Nhật Bản và đã tốt nghiệp bậc Master tháng 3-1999.

Từ tháng 9-2004 đến tháng 9-2007, đã hoàn thành việc bảo vệ học vị Tiến sĩ ngành Biểu diễn âm nhạc tại Nhạc viên Montréal – Canada.

Chư­ơng trình tiết mục của Nguyễn Trọng Bình bao gồm nhiều tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc thế giới từ cổ điển đến cận đại: Vivaldi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Wieniavsky, Franck, Tchaikovsky, Arensky, Shostakovich, Prokofiev, Schnitke..., và một số tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam.

Hiện nay, anh là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.