You are here

Lê Minh Đạo

Lê Minh Đạo
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1956
Chức danh: 
Hội viên
Năm kết nạp: 
2006
Địa chỉ: 
Sinh hoạt tại: 

Lê Minh Đạo - Chuyên ngành biểu diễn

Nhạc sĩ Lê Minh Đạo sinh ngày 2 tháng 1 năm 1956, quê tại Thừa Thiên, hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Khánh Hòa. Lê Minh Đạo bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1975 với vai trò nhạc công guitare, organ, sáo trúc tại Đoàn Ca Múa Nhạc Hải Đăng (1975-1988), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc của Nhà Văn hóa (1988-1990), đội trưởng Đội Nhạc Đoàn Hải Đăng (1990-1998), phối khí, dàn dựng và tổ chức biểu diễn chương trình ca nhạc cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin Khánh Hòa, cộng tác viên Đài Truyền hình.

Có sự đóng góp của nhạc sĩ Lê Minh Đạo trong các tiết mục được Huy chương Vàng (1985, 1987, 1988) của Đoàn Hải Đăng. Chương trình Tiếng hát Ngọc Thúy do ông phụ trách phần nhạc đã đoạt Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1988.