You are here

Đặng Văn Bông

Đặng Văn Bông
Năm sinh: 
1956
Sinh hoạt tại: 

Đặng Văn Bông Chuyên ngành sáng tác Ông còn có bút danh là Trần Ngọc Thành, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1956 tại Cần Giuộc, Long An. Hiện công tác tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trú quán: quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặng Văn Bông tham gia văn nghệ quần chúng từ 1975. Ông tốt nghiệp Khoa Sáng tác Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 1973. Sau đó lại bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Nghệ thuật năm 1997. Đặng Văn Bông là nhạc sĩ viết khí nhạc. Với bản Giao hưởng số 1 Đồng quê viết cho Dàn nhạc 2 quản và đàn bầu, bản Giao hưởng số 2 Mẹ và đất nước cùng quintette Ngày hội lứa đôi, ông được công nhận là Thạc sĩ âm nhạc loại xuất sắc. Các tác phẩm khí nhạc khác của Đặng Văn Bông như: 3 préludes cho piano và violon, 3 tiểu phẩm cho piano, variation Ký ức tuổi thơ, sonate cho bộ dây... đều gây được tiếng vang trong giới âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn viết một số ca khúc như: Quê em miền hạ (1978), Vàm Cỏ Tây (1986) , Nếu không có ngày 30 tháng 4 (thơ Đinh Thị Thu Vân, 1986) , Người lính trẻ Trường Sa (1987) ... Đặng Văn Bông đoạt nhiều giải thưởng: Giải Ba Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, 1995: Quintette Ngày hội lứa đôi; Giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1996): Giao hưởng số 2 Mẹ và đất nước; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Trên bến sôn g xưa (đàn bầu và dàn nhạc năm 1998) Đặng Văn Bông sáng tác chưa nhiều, nhưng đã có phong cách riêng trong sử dụng ngôn ngữ âm nhạc dân tộc vào khí nhạc.

Hiện tại ông đang sống tại số 11 đường 12 khu dân cư Bình Hưng xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TpHCM.