Dân Huyền

Dân Huyền

Dân Huyền

Chuyên ngành sáng tác

Nhạc sĩ Dân Huyền (tên khai sinh: Phạm Ngọc Dần) sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938. Quê xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông còn là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Hồi nhỏ, học nhạc tại Nhà thờ lớn Công giáo Xứ Đạo, Xã Đoài, Nghệ An, một trong những vùng Công giáo lớn nổi tiếng của miền Trung.

Từ năm 1954, là nhạc công Đoàn Văn công Khu IV. Năm 1957, chuyển sang Ty Văn hóa Nghệ An. Năm 1959, học Trường Tuyên huấn Trung ương. Năm 1961, làm cán bộ văn nghệ Nhà máy Ô-tô 1-5, Hà Nội. Từ năm 1967, ông về công tác tại Phòng Dân ca Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó ông là Trưởng phòng Dân ca Ban biên tập Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu.

Các ca khúc tiêu biểu:
Bên Lăng Bác Hồ
– Giải A hội Văn nghệ Hà Nội (1977),
Bông hoa Hồng Chiêm
– Tặng thưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1981),

Thành phố đỏ - thành phố xanh, Lắng tiếng quê hương

– Tặng thưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam (1979),

Cung đàn tuổi xanh, Nhớ thuở Hùng Vương, Mùa xuân Quy Nhơn, Đêm Sài Gòn nghe Vọng cổ…

Ngoài ra, ông còn viết nhạc điện ảnh và sân khấu.

Dân Huyền đã chỉnh biên và soạn lời hát cho nhiều bài dân ca. Đây là một trong những mặt mạnh của ông. Một số bài nghiên cứu, phê bình, giới thiệu các vùng dân ca được tặng thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông là một trong những nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp cho việc truyền bá âm nhạc dân gian Việt Nam trên làn sóng và là người sáng lập Câu lạc bộ Đàn và Hát dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam (1997).

Ông đã tham gia làm giám khảo nhiều hội diễn chuyên nghiệp của Trung ương và địa phương cũng như Liên hoan Dân ca trên làn sóng phát thanh và truyền hình.

Ông đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy chương “
Vì sự nghiệp Báo chí
”, Huy chương “
Vì sự nghiệp Phát thanh
”, Huy chương “
Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật
”, Huy chương “
Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian
”, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng…