Cù Lệ Duyên

Cù Lệ Duyên

Cù Lệ Duyên

Chuyên ngành lý luận

Phó giáo sư - Tiến sĩ Cù Lệ Duyên sinh ngày 4 tháng 7 năm 1965 tại Hà Nội, quê ở Hà Tĩnh, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sinh trưởng trong gia đình văn hóa - nghệ thuật, Cù Lệ Duyên bắt đầu học piano từ nhỏ theo hệ chính quy tại Trường Âm nhạc Việt Nam - nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó tiếp tục học Trung cấp, Đại học chuyên ngành Lý luận tại Matxcơva và đã bảo vệ luận án Tiến sĩ nghệ thuật học tại Nhạc viện Maxcơva - Cộng hòa Liên bang Nga năm 1998.

Giảng dạy tại Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, Cù Lệ Duyên đã hướng dẫn nhiều sinh viên làm luận văn tốt nghiệp bậc Đại học và Cao học, đồng thời tham gia viết bài cho các báo và một số công trình nghiên cứu âm nhạc. Bà đã được Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam về những bài báo năm 1999. Đặc biệt bà cũng tham gia sáng tác ca khúc trong đó đáng chú ý là tập ca khúc 30 bài được giới thiệu trong 2 album Hương Sơn ca vol 1 và vol 2 hoàn thành trong năm 2011.