Chung Thế Nghiệp

Chung Thế Nghiệp

Chung Thế Nghiệp

Chuyên ngành sáng tác

Nhạc sĩ Chung Thế Nghiệp sinh ngày 5 tháng 5 năm 1954, quê quán: Hoài Nhơn, Bình Định.

Năm 1997-1981, ông học tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Khoa Accordéon (hệ 4 năm). 1992-1996, tốt nghiệp Đại học Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Ông tham gia du kích xã Hoài Bảo từ những năm 1967-1972. Sau đó, 1972-1974 là cán bộ Trường Tài Mậu khu V. 1974-1977, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Đam San tỉnh Gia Lai. 1981-1996, giáo viên âm nhạc, Trưởng khoa Âm nhạc Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Định. 1996-1998, Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Định. 1998-2002, Hiệu trưởng Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Định. 2002-2005, chuyên viên quản lý âm nhạc, quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Định, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam – Chi nhánh tại Bình Định.

Hiện nay, ông là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Bình Định.

Ông sáng tác nhiều thể loại âm nhạc. trong đó có những tác phẩm đáng chú ý: tứ tấu
Mùa xuân
viết cho violon I, violon II, viola và cello; sonate allegro chương I với tiêu đề
Mùa xuân tươi đẹp
… và các ca khúc:

Thoáng hương xuân, Hương xưa, Lặng nghe mùa xuân về, Chúng con hát mãi tên Người, Sáng mãi một tình yêu Quy Nhơn…

Ông đã đoạt nhiều bằng khen và giải thưởng, trong đó có Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin (2000), Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin về công tác đào tạo âm nhạc 20 năm (1976-1996), Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về công tác giảng dạy âm nhạc năm 1996, 1998, 2000, và các Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.