Châu Đức Khánh

Châu Đức Khánh

Châu Đức Khánh

(1945 - 2012)

Chuyên ngành sáng tác

Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1945. Quê ở Bình Định. Hiện ở tại Thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Đã mất năm 2012.

Năm 1997, ông phụ trách phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh Nghĩa Bình. Năm 1986, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Nghĩa Bình. Từ năm 1990 đến nay, là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Bình Định. Ngoài việc chỉ đạo nghệ thuật, dàn dựng chương trình cho các đội văn nghệ quần chúng, ông còn tổ chức, giới thiệu tác phẩm, mở trại sáng tác để bồi dưỡng hạt nhân âm nhạc trong tỉnh.

Châu Đức Khánh đã sáng tác nhiều ca khúc như:
Tạm biệt Hà Nội
(Giải Đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 1984),
Nỗi nhớ
(Giải Nhì, kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành giáo dục Việt Nam, 1994),
Rừng chiều xôn xao
(Giải B của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật, 1996). Ông đã được tặng nhiều bằng khen của tỉnh Bình Định về hoạt động văn học – nghệ thuật. Đã xuất bản tuyển tập
Tình khúc Châu Đức Khánh
và Album Audio tác giả.