Bùi Đức Việt

Bùi Đức Việt

Bùi Đức Việt

Chuyên ngành biểu diễn

Nghệ sĩ Bùi Đức Việt sinh ngày 1 tháng 10 năm 1944, quê ở Gia Lâm, Hà Nội. Nguyên là Đoàn trưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Hiện đã nghỉ hưu. Cư trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông đã là diễn viên violon Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam từ năm 1963 đến 1968. Năm 1970, ông học Đại học Âm nhạc chuyên ngành violon tại Nhạc viện Hà Nội. Tốt nghiệp, ông về Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam năm 1976. Từ năm 1980 đến năm 2000, ông là Trưởng bè Violon trong Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch và sau đó được đề bạt Đoàn trưởng Dàn nhạc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu (2005).

Ông đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba năm 1986 và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2006. Ông còn được tặng nhiều huy chương, bằng khen, kỷ niệm chương qua quá trình cống hiến và công tác âm nhạc.