You are here

Phong cách

Tác giả: 
Trần Mạnh Hùng
AttachmentSize
Image icon pc.png46.75 KB

Nhận được nhiệm vụ soạn tổng phổ cho chương trình lớn, nhạc sĩ nhắn cho tất cả các ca sĩ rằng phải báo tone chuẩn của bài hát để bắt đầu làm việc.

Ngay sau đó:
* Một NSND U70 bậc thầy về opera gọi điện lại ngay để trao đổi trực tiếp với nhạc sĩ;
* Một NSUT ngôi sao thính phòng nhắn tin lại đầy đủ thông tin về giọng;
*Một ca sĩ trẻ đạt giải thưởng thính phòng toàn quốc cũng trả lời ngay lập tức;

Mấy ngày sau:
*Một ca sĩ 'nửa thính phòng nửa nhạc nhẹ' vẫn không trả lời, rồi bảo với ban tổ chức là "để nhạc sĩ tự tính tone giọng";
*Một ngôi sao nhạc nhẹ được đông đảo quần chúng mến mộ thì không trả lời, và cũng có không thông tin cả.

Có nhiều bạn nghĩ là dàn nhạc giao hưởng cũng ấn nút lên và xuống tone đơn giản như sequencer thôi.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.