You are here

Trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 15/5/2017, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào”. Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tới dự có ông Ăm-Pha-Văn-Quang-Ma-Ni-Văn - Tham tán Văn hóa giáo dục Đại sứ quán Nước CHDCND Lào tại Việt Nam; NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; nhạc sĩ Đào Đăng Hoàn và nhạc sĩ Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội.

Ban Tổ chức cuộc thi, sau 5 tháng phát động đã nhận được hơn 100 ca khúc tham gia ở các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên, với nội dung ngợi ca về đất nước, con người Việt Nam – Lào trong mối quan hệ máu thịt nối liền quá khứ và hiện tại, hướng tới xây dựng những lợi ích chung trong tương lai thịnh vượng, hòa bình và độc lập của mỗi Quốc gia. Qua đó khơi dậy truyền thống vẻ vang, củng cố, vun đắp tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc Việt – Lào; bổ sung nguồn tư liệu quý báu vào kho tàng di sản văn hóa 2 nước, tạo động lực quan trọng để phát triển mối quan hệ Việt – Lào trong giai đoạn mới.

Phát biểu tổng kết Cuộc thi, nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Cuộc thi nhận xét:

“Hầu hết các ca khúc đã khai thác một cách cơ bản các khía cạnh, tình cảm khác nhau về tình hữu nghị truyền thống Việt Lào. Qua đó khơi dậy truyền thống vẻ vang, củng cố vun đắp tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc. Bổ sung nguồn tư liệu quý báu vào kho tàng di sản văn hóa của hai nước, tạo động lực quan trọng để phát triển mối quan hệ Việt - Lào trong giai đoạn mới. Các nhạc sĩ đã kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu âm nhạc của hai nước Việt - Lào bằng cung, quãng đặc trưng trên nền một tiết tấu hiện đại như “Thăm tình Việt Lào”, “Mãi xanh tươi hữu nghị Việt-Lào”, “Việt Lào biên giới Xa-Ma-Khi”… là một trong những thành công của cuộc thi năm nay”.

Từ hơn 100 ca khúc gửi về dự thi, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 35 ca khúc vào vòng hai, sau đó tiếp tục chọn 22 ca khúc vào chung kết, từ đó chọn ra 10 ca khúc xuất sắc nhất trao giải thưởng:

3 Giải Nhì:

1. Ca khúc “Việt - Lào biên giới Xa-Ma-Khi”  của Phan Văn Minh (Quảng Nam)

2. Ca khúc “Thắm tình Việt Lào” của Thái Dương (Thái Bình)

3. Ca khúc “Mãi xanh tươi tình hữu nghị Việt Lào” của Văn Thành Nho (Tp. Hồ Chí Minh).

3 Giải Ba:

1. Ca khúc  “Cùng múa Lăm Vông” của Lê Xuân Hòa (Nghệ An)

2. Ca khúc “Việt - Lào chung một bài ca” của Hình Phước Liên (Khánh Hòa)

3. Ca khúc “Bài ca hữu nghị Việt Lào” của Việt Trung (Trà Vinh)

4 Giải Khuyến khích:

1. Ca khúc  “Điệu Lăm Vông thắm tình  Lào - Việt” của Trương Quốc Đính (Hà Tĩnh)

2. Ca khúc “Thắm tình Việt - Lào” , thơ: Kao Hữu, nhạc: Nguyễn Hữu Đào (Nghệ An)

3. Ca khúc  “Tình yêu Việt - Lào” của Hồ Thu Trang Đào (Nghệ An)

4. Ca khúc “Gửi em gái Lào” của Võ Thiên Lan (Tp. Hồ Chí Minh)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.