You are here

Mừng sinh nhật lần thứ 90 nhạc sĩ Văn ký

Tác giả: 
Thanh Nhã


Nghệ sĩ Lan Anh trình bày Bài ca hy vọng


Nhạc sĩ Doãn Nho chúc mừng nhạc sĩ Văn Ký


Nhạc sĩ Văn Ký và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân


Nhạc sĩ Văn Ký ký tặng sách

Sáng 31 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 nhạc sĩ Văn Ký – nguyên Ủy viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa I và II, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Ông là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đến dự có Thiếu Tướng Vũ Ngọc Thức – Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam; ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa; ông Lê Xuân Phùng – Chủ tịch UBND xã Chung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa; ông Bùi Xuân Du – Chủ tịch Hội đồng huyện Nông Cống, Thanh Hóa; nhà báo An Bình – Trung tâm Vinh danh Việt; nhà báo Diệu Ân – tác giả cuốn “Hành trình Bài ca hy vọng”; ông Vũ Đình Thảng – Trưởng Ban thi đua khen thưởng khuyến học khuyến tài thuộc hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam; Hội đồng hương huyện Nông Cống, Thanh Hóa; gia đình, bạn bè của nhạc sĩ Văn Ký.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; NSƯT Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NS Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, các nhạc sĩ lão thành: NSƯT Văn Hà; TS Doãn Nho; NSND Trần Quý; GS Vũ Tự Lân; NS Hồng Đăng; các đồng chí trong Chi Bộ Đảng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam; cùng đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ Hà Nội…

Tại buổi gặp mặt, các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: NSƯT Quốc Hưng, ca sĩ Trần Hồng Nhung, ca sĩ Lan Anh, pianist Phạm Ngọc Khôi đã trình bày những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Ký như: “Trời Hà Nội xanh”; “Nha Trang mùa thu lại về”; “Bài ca hy vọng”; “Hà Nội mùa xuân”…

Nhạc sĩ Văn Ký đã có những tâm sự xúc động:

“Hôm nay, đối với tôi không chỉ là một buổi gặp mặt, mà còn là một kỷ niệm đáng trân trọng, một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời. Trong một không gian ấm áp thân tình, một buổi gặp gỡ tình nghĩa với sự có mặt đông đủ của các nhạc sĩ, anh em, đồng hương, bè bạn, gia đình... Ở một nơi mà tôi đã gắn bó suốt một đời – Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Cả cuộc đời tôi đến đây là rất tuyệt vời, được làm việc với Đỗ Hồng Quân là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam được giới âm nhạc yêu mến, người con nối tiếp sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận - người đồng nghiệp của tôi trước đây. Trong cuộc đời người nhạc sĩ thật vô cùng vinh dự, càng chiến đấu ác liệt, âm nhạc càng ở mũi nhọn. Chúng tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tự tin, vui vẻ, đóng góp cho âm nhạc, mặc dù chỉ là một chút trong sự nghiệp lớn của Âm nhạc Việt Nam.

Tôi đã đến với âm nhạc từ khi còn là cậu bé 13 tuổi, đến nay đã 90 tuổi, vẫn cảm thấy không già. Cho đến giây phút này tôi vô cùng hạnh phúc trong ngôi nhà 51 này, niềm tin vào Bài ca hy vọng vẫn còn mãi. Cuộc đời của tôi đến lúc này được cô đọng lại trong buổi sáng hôm nay. Đối với tôi là kỷ niệm hết sức đáng ghi nhận”.

Xem thêm chùm ảnh tại đây: Chùm ảnh mừng tuổi 90 của nhạc sĩ Văn Ký

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.