Thông tin thêm về Tác giả:
TẠ TẤN
Nhạc sĩ Tạ Tấn (Tạ Duy Thái) sinh ngày 25 tháng 1 năm 1925, nguyên quán Hoài Đức, Hà Tây (cũ). Nguyên phó Chủ nhiệm Khoa Accordéon và Guitare Nhạc viện Hà Nội. Ông còn là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Nhạc sĩ Tạ Tấn giảng dạy âm nhạc từ năm 1955. Ông là một trong những nghệ sĩ rất nổi tiếng với cây đàn guitare, kể từ những ngày trước hòa bình ở Hà Nội. Ông đã đào tạo được nhiều thế hệ nghệ sĩ đàn guitare có trình độ cao. Với tác phẩm Vũ khúc Tây Ban Nha, Chặt mía và nhiều tác phẩm khác. Ông đã gặt hái được nhiều thành công trên các sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước. Ngoài ra, ông còn biên soạn nhiều giáo trình dạy và học đàn guitare cũng như đã chuyển soạn được 15 tập dân ca và ca khúc cho độc tấu và hòa tấu guitare. Điều đặc biệt thú vị là ông đã nghiên cứu loại điêu khắc bằng gốc sắn rất độc đáo, đã có nhiều triển lãm hấp dẫn và được khách nước ngoài và trong nước yêu thích…
ĐĂNG BÌNH LUẬN