You are here

Vẳng nghe tiếng ai gọi đò

Tác giả: 
Lê Dũng
Thông tin thêm về Tác giả: 

LÊ DŨNG

 

Nhạc sĩ Lê Dũng sinh ngày 16 tháng 9 năm 1955, nguyên quán Quốc Oai, Hà Tây. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Piano và Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Hiện nay, ông công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương (nay là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), cư trú tại Hà Nội.

 

SỰ NGHIỆP

 

Năm 1981, nhạc sĩ Lê Dũng công tác tại Sở Văn hóa – Thông tin Phú Khánh, tham gia hướng dẫn, chỉ đạo phong trào âm nhạc của địa phương, dàn dựng, sáng tác, chỉ huy, phối khí cho các hội diễn của tỉnh. Năm 1984, ông chuyển về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Phòng không; đến năm 1989, ông về công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương.

 

TÁC PHẨM VÀ GIẢI THƯỞNG

 

Nhạc sĩ Lê Dũng đã sáng tác một số ca khúc được sử dụng trong các chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Phòng không, ca khúc thiếu nhi được đăng tải trên báo chí, tuyển tập. Nhạc sĩ Lê Dũng có sở trường về khí nhạc, ông đã viết:

Concerto cho Piano và dàn nhạc

Sonate 3 chương cho Piano (đã thu thanh ở Đài Tiếng nói Việt Nam)

Tứ tấu đàn dây

Tổ khúc cho Violon và Piano (thu thanh và thu hình)

Ông đã được tặng "Giải thưởng Khí nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam" năm 1997 và năm 1999.

Thể hiện: 
Rơchamfiang Soprano - Vân Anh Cello – Diệu Hồng Flute – Lê Dũng Piano
Thể loại: 
Vẳng nghe tiếng ai gọi đò

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =