NGUYỄN ĐÌNH TẤN
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn (bút danh Trung Chính) sinh ngày 14 tháng 5 năm 1930, quê ở Kiến An, Hải Phòng. Ông mất ngày 28 tháng 1 năm 2002.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn
SỰ NGHIỆP
Nguyễn Đình Tấn tham gia Cách mạng từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Trong thời gian đó ông đã làm thợ chiếu bóng, thợ vẽ bản đồ, thợ máy nổ. Ông nhập ngũ năm 20 tuổi, sau đó về công tác tại Đoàn II văn công Tổng cục chính trị với vai trò sáng tác và chỉ huy dàn nhạc. Năm 1960 ông được cử đi học tại khoa Sáng tác Nhạc viện Tchaikovxky (Liên Xô cũ). Về nước, ông làm việc tại Hội nhạc sĩ Việt Nam. Ngoài ra ông còn tham gia giảng dạy chuyên ngành sáng tác Nhạc viện Hà Nội (Học viện âm nhạc quốc gia ngày nay) trong nhiều năm.
Ngoài sở trường là sáng tác khí nhạc, ông còn viết hợp xướng, ca khúc, nhạc kịch nhỏ, phần âm nhạc cho nhiều phim truyện và phim tài liệu.
TÁC PHẨM
Nguyễn Đình Tấn sáng tác nhiều tác phẩm khí nhạc như:
- Giao hưởng thơ: Êmili, con!
- Tổ khúc giao hưởng: Lửa thử vàng.
- Giao hưởng: Cây đuốc sống.
- Cantate: Thế hệ Hồ Chí Minh, thế hệ anh hùng.
- Ouverture: Thắng lợi của tình yêu Tổ quốc.
- Biến tấu cho Piano và Cello: Cô gái giả dại.
- Tứ tấu đàn dây: Cánh chim không mỏi.
- Kịch nhạc: Tiếng hát xanh.
- Hợp xướng: Toàn thắng về ta.
- Hợp xướng: Ước vọng.
- Hồi tưởng ( Piano và Cello).
- Tiếng đàn Y Đăm.
Ngoài ra, ông còn viết nhiều ca khúc như: Lời thề sắt son, Những bông hoa trong vườn Bác (thơ Hải Như), Tôi lắng nghe sông Đà gọi Thác Bà, Chào bình minh thời đại, Quảng Trị giải phóng, Chim hót đầu xuân, Niềm vui ra khơi...
XUẤT BẢN
- Tuyển chọn ca khúc Nguyễn Đình Tấn
GIẢI THƯỞNG
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt I năm 2001, và nhiều giải thưởng âm nhạc giá trị khác.
ĐĂNG BÌNH LUẬN