You are here

Tâm sự dòng sông

Tác giả: 
Vũ Lê Phú
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

VŨ LÊ PHÚ

 

Tên khai sinh của nhạc sĩ Vũ Lê Phú là Lê Vũ Phú, còn có bút danh là Vũ Lê, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1940, nguyên quán Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sáng tác âm nhạc. Hiện ông đã nghỉ hưu và cư trú ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên công tác tại Phòng Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ một nhạc công kèn Hautbois của Đoàn Ca Nhạc Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, ông chuyển sang làm công tác biên tập âm nhạc cho Đài Phát thanh Giải phóng, dàn dựng và phối khí những sáng tác âm nhạc từ miền Nam gửi ra để thu thanh. Năm 1975, ông vào Đài Tiếng nói Việt Nam II ở Sài Gòn rồi chuyển sang Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh làm biên tập âm nhạc, soạn các chương trình ca nhạc để phát sóng, giới thiệu những gương mặt sáng tác của thành phố và các tỉnh phía Nam.

Ông đã sáng tác một số ca khúc được sử dụng trên sóng phát thanh và truyền hình như Áo em xanh màu mây (thơ Song Hảo),Đường về Hà Nội (thơ Lữ Giang), Chung dòng Cửu Long, và một số tác phẩm khí nhạc như Caprice cho violon và piano, Caprice cho flỷte và piano.

Ông còn viết báo bình luận, giới thiệu âm nhạc và tham gia giảng dạy bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ.

Ông đã được tặng: Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí, Huy chương Vì sự nghiệp Truyền hình, Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc.

Thể hiện: 
Đang cập nhật
Thông tin thêm: 

 

ĐANG CẬP NHẬT THÔNG TIN

 

Ban biên tập Website Hội nhạc sĩ Việt Nam đang tiếp tục cập nhật thông tin nghệ sĩ biểu diễn đến quý vị khán thính giả.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Tâm sự dòng sông

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 9 =