You are here

Người em gái quê hương

Tác giả: 
Vĩnh Lai
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

VĨNH LAI

 

Tên khai sinh của nhạc sĩ Vĩnh Lai là Võ Thành Khôi. Ông sinh ngày 22 tháng 12 năm 1942, nguyên quán Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), nguyên công tác tại Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ông hiện sinh sống tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012 ông được tặng thưởng Giải Thưởng Nhà nước về Văn học – nghệ thuật. Ông đã nghỉ hưu.

Nhạc sĩ Vĩnh Lai nguyên là kỹ sư điện tử tự động, công tác tại Cục Kỹ thuật phát thanh. Năm 1972, ông vào học Đại học khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp năm 1978. Vừa sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Vĩnh Lai còn vừa làm kỹ thuật âm thanh. Ông có nhiều năm (1967-1970, 1982-1984) là nghiên cứu sinh về môn kỹ thuật này ở Cộng hòa Dân chủ Đức (cũ).Từ 1984, ông chuyển về công tác tại Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Ông có một số ca khúc như: Niềm tin (1960), Let’s go home, Song to Americans (bài hát phản chiến cho buổi phát thanh địch vận, 1962), Bóng cây ơn Người (1969), Về nguồn (1975), Nơi này tôi yêu (1978), Bến cảng chiều về! (1985), Sài Gòn – tình ca(1995)…

Ông còn viết nhiều hợp xướng, nhạc phim, nhạc sân khấu… Các tác phẩm khí nhạc tiêu biểu như: Romance (cho Cello và Piano, 1973), Quê hương trọn niềm tin (hòa tấu Cello, 1976), Rhapsodie Chàm… Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy chương “Vì sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình”, Giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam…

 

Thể hiện: 
Lâm Đức Chính (Piano) - Ngọc Nhật (Violon)
Thông tin thêm: 

 

LÂM ĐỨC CHÍNH (PIANO)

 

Nghệ sĩ Piano Lâm Đức Chính sinh ngày 1 tháng 9 năm 1975, nguyên quán Nam Định, hiện công tác tại Nhạc viện Hà Nội.

Lâm Đức Chính có năng khiếu và say mê âm nhạc từ nhỏ. Anh được đào tạo chính quy chuyên ngành Piano từ năm 1982 đến năm 1997 tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó tiếp tục chương trình học cao học về chuyên ngành Biểu diễn Piano và tốt nghiệp năm 2000.

Lâm Đức Chính là người Việt Nam đầu tiên có chứng chỉ về lên dây đàn và chỉnh sửa đàn Piano tại hãng SteinWay Academy - một trong những hãng làm Piano hàng đầu thế giới.

Là một nghệ sĩ trẻ, anh đã tham gia hoạt động âm nhạc từ rất sớm. Ngoài công việc giảng dạy ở Nhạc viện, anh còn là một trong những người xây dựng nền tảng năng khiếu Piano cho các cháu thiếu nhi ở Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, Hòa Bình và Đại học Nghệ thuật Huế.

Đức Chính đã tham gia biểu diễn cùng với Dàn nhạc Giao hưởng - Thính phòng, hòa tấu Piano với nhạc cụ và giọng hát của các thể loại âm nhạc kinh điển, tác phẩm của các nhạc sĩ đương đại trong nước và trên thế giới. Ngoài ra, anh còn tham gia thu thanh, thu hình, thu nhạc phim cho nhiều chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

 

NGỌC NHẬT (VIOLON)

 

Ban biên tập Website Hội nhạc sĩ Việt Nam đang tiếp tục cập nhật thông tin nghệ sĩ Violon Ngọc Nhật đến quý vị khán thính giả.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Người em gái quê hương

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 7 =