BÍCH VƯỢNG (ĐÀN TRANH)
Nghệ sĩ Đàn Tranh Bích Vượng tên đầy đủ là Ngô Bích Vượng. Bà là giảng viên đàn tranh Khoa âm nhạc truyền thống, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp cấp 3, nghệ sĩ Bích Vượng quyết định thi vào Trường Âm Nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), lúc đó trường đang sơ tán ở xã Xuân Phú, Bắc Giang. Và bà đã đỗ ngay vào khoa nhạc cụ Cổ truyền Ngay sau khi tốt nghiệp, năm 1970, bà được giữ làm giảng viên đàn Tranh của Khoa nhạc cụ cổ truyền trường Âm nhạc Việt Nam và gắn bó với trường cho đến ngày nay. Bà đã được trao tặng Danh hiệu Nhà Giáo ưu tú; 5 lần được Nhà nước công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ; 2 lần được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 lần được Bằng khen của Bộ Văn hoá - Thông tin về hoạt động nghệ thuật; Huy chương "Vì sự nghiệp Giáo dục và đào tạo" năm 1995; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá - Thông tin năm 2001; Huy chương Chiến sỹ Văn hoá năm 2002. Và hiện nay bà là một trong những nhà giáo đầu ngành về cây đàn Tranh.
Bà đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
ĐĂNG BÌNH LUẬN