You are here

Khúc tự sự

Tác giả: 
Văn Tiến
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

VĂN TIẾN 

 

Tên khai sinh của ông là Trần Văn Tiến, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1956, nguyên quán Bình Lục, Hà Nam. Hiện ông là Trưởng Ban biên tập Nhà xuất bản Âm Nhạc (DIHAVINA).

Đang học dở Đại học Kiến trúc, ông chuyển sang lĩnh vực âm nhạc, vào học Trung cấp Lý luận âm nhạc. Sau đấy, ông tiếp tục học Đại học Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Tốt nghiệp năm 1986, ông về công tác biên tập tại Nhà xuất bản Âm nhạc.

Một số ca khúc đáng chú ý của ông:

  • Biển (thơ: Xuân Diệu)
  • Khoảng trời em (thơ: Quang Huy),
  • Ơi guitare (thơ: Đỗ Bạch Mai)
  • Nói với con về bốn mùa (thơ: Đỗ Bạch Mai), Tokyo - Nơi vầng dương rực sáng (thơ: Xuân Quỳ)

Ông đã xuất bản tập Tình khúc Mùa thu (Nxb. Âm nhạc, 1997).

Nhạc sĩ Văn Tiến đã đoạt các giải thưởng:

  • Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1998 - nhạc thính phòng;
  • Giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1998 - ca khúc nghệ thuật Biển (ý thơ Nghiêm Nhan);
  • Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2003 – ca khúc nghệ thuật Khoảng trời em (thơ Quang Huy);
  • Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2004 – ca khúc nghệ thuật Nhớ (thơ Chế Lan Viên);
  • Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2004,
  • Giải Ba nhạc thính phòng năm 2004;
  • Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam về ca khúc thiếu nhi các năm 2001, 2004,
  • giải Ba ca khúc Nghệ thuật Biển (thơ: Xuân Diệu) 2011;

và một số giải thưởng khác của Nxb. Kim Đồng, báo Thiếu niên tiền phong, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam v.v… trao tặng.

Thể hiện: 
Thanh Vân (Piano)
Thông tin thêm: 

 

THANH VÂN (PIANO)

 

Nghệ sĩ Piano Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, hiện đang là giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Khúc tự sự

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 18 =