You are here

Khai mạc trại sáng tác Âm nhạc Tam Đảo 2018

Tác giả: 
Thanh Nhã
AttachmentSize
Image icon 123.jpg1.44 MB
Image icon 1.jpg951.99 KB
Image icon 2.jpg1006.17 KB
Image icon 3.jpg1.05 MB

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Nhà Sáng tác Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc Trại Sáng tác Âm nhạc Tam Đảo năm 2018, do Trung tâm hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ hàng năm. 

Trại Sáng tác được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, nhằm cung cấp kiến thức về sáng tác âm nhạc, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sáng tác cho các hội viên và thực hành sáng tác để có tác phẩm tốt, phục vụ đời sống âm nhạc tại địa phương, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Thông qua trại sáng tác nhằm tìm ra những ca khúc mới có giá trị nghệ thuật cao, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Vĩnh Phúc tới những người yêu âm nhạc trên toàn quốc.

Dự lễ khai mạc có ông Ngô Khánh Lân – Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc; bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Ban chuyên đề Báo Vĩnh Phúc; nhạc sĩ Lê Xuân Thủy – Trưởng Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà Lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; GS, nhạc sĩ Chu Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật; đại diện lãnh đạo Nhà sáng tác Tam Đảo, các nhạc sĩ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, các phóng viên và báo đài địa phương...

Tham dự Trại sáng tác lần này có 12 nhạc sĩ từ các Chi hội nhạc sĩ Việt Nam thuộc các tỉnh khu vực Bắc miền Trung, miền núi phía Bắc và Đồng bằng Sông Hồng: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Thừa Thiên Huế và Hà Nội... trong thời gian dự trại, các nhạc sĩ sẽ trao đổi về kinh nghiệm sáng tác với các đồng nghiệp, chủ đề của trại sáng tác lần này là các tác phẩm hợp xướng, và những chuyến đi tham quan một số địa danh nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có những chia sẻ với các nhạc sĩ tại lễ khai mạc trại: 
“Các nhạc sĩ của chúng ta đến với trại sáng tác Âm nhạc Tam Đảo lần này với không khí nghề nghiệp. Trại sáng tác Tam Đảo là một trong những trại sáng tác tốt của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong thời gian 15 ngày các nhạc sĩ có thời gian tập trung để đầu tư và hoàn thiện những tác phẩm lớn. Trại sáng tác lần này có các nhạc sĩ đến từ 7 tỉnh, thành, trong đó có các chi hội lớn như Hội Âm Hà Nội, Hội Âm nhạc Thừa Thiên - Huế… có các nhạc sĩ có nhiều kinh nghiệm sáng tác và đã có thời gian trải nghiệm trong các lĩnh vực âm nhạc khác nhau, và đặc biệt hướng tới thể loại ca khúc có phần đệm và ca khúc nhiều bè… để tiến tới xây dựng những tác phẩm thể loại hợp xướng – là một trong những loại hình thanh nhạc có tổ chức chặt chẽ, có niêm luật, có những đòi hỏi về mặt kỹ thuật, về mặt nghệ thuật nhất định, đặc biệt là khi hình thức hợp xướng là một hình thức âm nhạc mang tính chất châu Âu, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

Trại sáng tác của chúng ta lần này sáng tác chuyên đề về hợp xướng, và mong muốn về phía Ban tổ chức cũng như Ban Chấp hành của Hội để làm sao chúng ta có được những tác phẩm hợp xướng, hoạc hoàn thiện những tác phẩm ca khúc, trên cơ sở đó những ngôn ngữ, những điều kiện tư duy để phát triển về lĩnh vực hợp xướng, bổ sung làm giầu thêm những tác phẩm mới, nhất là những tác phẩm hợp xướng. Với những chủ đề mới, chủ đề của ngày hôm nay, về đất nước, về con người, về công cuộc đổi mới của đất nước, về biển đảo quê hương… thì những thể loại lớn như trường ca tương xứng với hình thức và nội dung, giữa cái mới và cái truyền thống, giữa Việt Nam và quốc tế. Để đến kết thúc trại sáng tác, chúng ta sẽ có đủ các tác phẩm tốt để xây dựng một chương trình nghệ thuật, giới thiệu các tác phẩm hợp xướng tiêu biểu góp phần sinh động và là bản thuyết trình báo cáo kết quả, để khẳng định hợp xướng là một thể loại thanh nhạc đã tổn tại và phát triển và được các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác thành một loại hình song song với các loại hình âm nhạc khác…”. 

Tại Lễ khai mạc, các nghệ sĩ, ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc đã có một chương trình nghệ thuật đặc biệt, trình bày các ca khúc của các nhạc sĩ quê hương Vĩnh Phúc và các nhạc sĩ viết vể Vĩnh phúc như: “Đường lên Tam Đảo” sáng tác: An Thuyên; “Con sóng và bờ cát” sáng tác: Lê Xuân Thủy; “Vĩnh Phúc quê em” sáng tác: Minh Nhí; “Chị tôi” sáng tác: Đào Minh Hoàng; “Trống quân quê mình” sáng tác: Lại Thế Cường; “Vĩnh Phúc yêu thương” sáng tác: Nghiêm Bá Hồng… 

Tác giả: Thanh Nhã

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.