You are here

Kết quả cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2017

Tác giả: 
Thanh Nhã

Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung  lần thứ 7 năm 2017, do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây tổ chức. Đêm Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, sau hơn một tháng diễn ra các vòng loại ở hai nước.


Tiết mục mở màn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2017 là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt và rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là cầu nối những nét tương đồng trong văn hóa của hai dân tộc và là dịp để vinh danh các tài năng trẻ trong lĩnh vực biểu diễn thanh nhạc.

Đến dự có: Ông Bành Thế Đoàn – tham tán văn hóa Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam; bà Trịnh Quỳ - Phó Giám đốc Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc, các lưu học sinh, các tổ chức hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế, thương mại, văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam…

Về phía Việt Nam có: Nhạc sĩ Vũ Mão – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; NSND Đỗ Tiến Định – nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung Hà Nội; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; NSƯT Hoàng Xuân Bình - Phó giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam…

Chất lượng thí sinh tham gia thi năm nay rất tốt, độ đồng đều cao. Ban tổ chức cũng đã có sự hỗ trợ cho các thí sinh cả về chọn bài, phối khí và ngôn ngữ. Tại Việt Nam, cuộc thi năm nay đã được nâng tầm quy mô tuyển sinh tại 3 miền, có gần 100 thí sinh dự thi đến từ các học viện âm nhạc, các trung tâm văn hóa, và các thí sinh tự do. Sau các vòng loại, 4 thí sinh và nhóm nhạc Thăng Long (gồm 3 thành viên) của Việt Nam đã lọt Top 10 chung kết.


12 thí sinh đêm chung kết

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn 2 ca khúc: 1 ca khúc tiếng Việt và 1 ca khúc tiếng Trung ở các phong cách: dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ.

Top 5 thí sinh của Việt Nam đã lọt vào chung kết: Phạm Văn Tuân với “Người Hà Nội” sáng tác: Nguyễn Đình Thi và “Nhớ biển khơi” (Tiếng Trung); Tạ Hương Lan với “Muốn yêu” sáng tác: Phạm Toàn Thắng và “Thiên lộ” (Tiếng Trung); Đỗ Thành Nghiệp với ca khúc “Hà Nội của tôi” sáng tác: Tiến Minh và “Anh sẽ đợi em đến hoa cũng tàn” (Tiếng Trung); Trần Ngọc Ánh với “Đừng yêu” sáng tác: Trang Pháp và “Hoa hồng đỏ” (Tiếng Trung);  nhóm Thăng Long với “Xuôi dòng” sáng tác: Quang Vinh và “Về nhà mẹ” (Tiếng Trung).

Top 5 thí sinh phía Trung Quốc: Đường Nhất Phương với “Tôi yêu Trung Quốc” (Tiếng Trung) và “Cám ơn mẹ” sáng tác: Đức Trịnh; Trương Vân Long với “Bài ca chăn nuôi thảo nguyên” (Tiếng Trung) và “Sapa nơi gặp gỡ đất trời” sáng tác: Phùng Chiến; Tần Nhụy với “Khó quên bông hoa nhài” (Tiếng Trung) và “Hà Nội mùa thu”, sáng tác: Vũ Thanh; Tạ Địch với “Đêm U-lan Ba-to” (Tiếng Trung) và “Muộn màng” sáng tác: Thủy Tiên; Thang Vũ Long với “Ngộ Không” (Tiếng Trung) và “Vầng trăng khóc”, sáng tác: Nguyễn Văn Chung.

Tốp 10 thí sinh đêm chung kết đã diễn hết mình, hoàn thành tốt phần ca khúc nước mình và trình diễn thu hút ca khúc nước bạn khiến khán giả thích thú, dù có thể về câu hát chưa thật rõ lời, song ấn tượng mạnh ở cách biểu diễn và cảm xúc dành cho từng câu hát…

Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ của Việt Nam và Trung Quốc: Nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên: bà Cung Tiểu Bình – Giáo sư âm nhạc Học viện âm nhạc Quảng Tây, Trung Quốc; NSƯT Quốc Hưng – Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ Hà Trấn Quốc – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Quảng Tây, Trung Quốc; NSƯT Phạm Phương Thảo – Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; PGS Lưu Kim Cương – Trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc, ca sĩ Hoàng Quyên – Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo đã làm việc nghiêm túc dưới sự giám sát của trọng tài quốc tế,  để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng.

Kết quả:

02 Giải Nhất:

1. Trương Vân Long (Trung Quốc)

2. Nhóm Thăng Long (Việt Nam)


Giải Nhất

04 Giải Nhì:

1. Phạm Văn Tuân (Việt Nam)

2. Tạ Hương Lan (Việt Nam)

3. Đường Nhất Phương (Trung Quốc)

4. Tạ Địch (Trung Quốc)


Giải Nhì

04 Giải Ba:

1. Trần Ngọc Ánh (Việt Nam)

2. Đỗ Thành Nghiệp (Việt Nam)

3. Đàm Đàm Nhuỵ (Trung Quốc)

4. Thang Vũ Long (Trung Quốc)


Giải Ba

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung” là cuộc thi Nghệ thuật quốc tế được tổ chức thường kỳ, luân phiên, nhằm phát hiện tài năng nghệ thuật ca hát của ca sĩ trẻ hai nước. Đây là một sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế đặc biệt, thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước. Đến với sân chơi này, giọng hát không phải là yếu tố duy nhất giúp các thí sinh lọt sâu vòng trong và giành chiến thắng. Thay vào đó, các thí sinh được đánh giá ở cả kỹ năng phát âm chuẩn khi thể hiện các ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.