You are here

Hội Âm nhạc Hà Nội tổng kết công tác năm 2020

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 29 tháng 12 năm 2020, nhân dịp năm mới 2021, mừng Xuân Tân Sửu, Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động năm 2020.

Đến dự chương trình có: nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Định An – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội; nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; các Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Hà Nội, các nhạc sĩ lão thành, đông đảo các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ của Thủ đô…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch; NSND Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã phát biểu với những cảm xúc chân tình: “Mặc dù năm vừa qua bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Hội Âm nhạc Hà Nội bằng nhiệt huyết từ trái tim hoạt động không ngừng nghỉ, vẫn hoạt động liên tục kể cả ngày lẫn đêm, tổ chức những buổi livestream, truyền hình trực tiếp về các buổi tọa đàm âm nhạc; chương trình Tình yêu Hà Nội với tinh thần không để gián đoạn truyền thống 13 năm liên tục của chương trình.

Năm 2020 đã kết nạp được 18 hội viên, Hội có nhiều chuyên ngành, trước tiên là sáng tác, sau đó là lực lượng biểu diễn và lý luận, và các câu lạc bộ… rất phong phú. Những buổi sinh hoạt vào ngày 15 hàng tháng đã duy trì hàng chục năm nay, động viên các nhạc sĩ viết những tác phẩm hay hơn nữa, kể cả có thời gian giãn cách đã hoạt động trực tuyến, vẫn hát trên sóng, chứng tỏ anh em hội viên hết sức nhiệt tình, đầy xúc cảm với Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung, qua đó tìm được những tác phẩm tốt. Có những cây bút từ Hội đã trưởng thành và có tác phẩm rất tốt, có giá trị.

Về lý luận hơi kém một chút vì thiếu những nhà phê bình, những tiếng nói để phân tích âm nhạc chuyên nghiệp; về lực lượng biểu diễn rất trân trọng các ca sĩ và thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn nhỏ. Năm vừa qua có 12 chương trình trên truyền hình Nhân dân giới thiệu 54 tác phẩm của các hội viên, và mới đây là chương trình về mùa Xuân, về Đảng, thể hiện sinh động về các hoạt động âm nhạc; tổ chức và tham gia các trại sáng tác, các cuộc vận động sáng tác, nhiều nhạc sĩ tham gia và đạt giải; đặc biệt là quan tâm đến đời sống của các hội viên nhất là các nhạc sĩ lão thành.

Tiến tới Đại hội Hội Âm nhạc Hà Nội khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 – 2025), kỳ vọng có được một Ban Chấp hành khỏe hơn, mạnh hơn, tiếp tục giữ được truyền thống của Hội, mãi mãi giữ được ngọn lửa ấm dưới một mái nhà chung để chúng ta gửi gắm tình yêu âm nhạc”.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu, chia sẻ với tư cách một hội viên của Hội Âm nhạc Hà Nội: “Chúng ta đón nhận năm mới 2021 với những tín hiệu mới trên tiềm lực cũng như dự đoán vận mệnh của một đất nước, đội ngũ những người làm âm nhạc hứng khởi để đặt những cột mốc lịch sử bằng âm thanh có ý nghĩa, ghi lại thời gian bằng âm nhạc. Cái đích chúng ta đi là cần sáng tạo những tác phẩm âm nhạc chất lượng, đề cao tự do cá nhân sáng tạo trong khuôn khổ của đất nước có Đảng lãnh đạo, có nhận thức thấm nhuần tư tưởng của Đảng, nguyện vọng của nhân dân.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong các thể loại âm nhạc, không chỉ là ca khúc mà còn cả khí nhạc, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tạo của mình, để xây dựng một tổ chức có tính chuyên nghiệp cao trong âm nhạc, trở thành trung tâm âm nhạc của Đất nước”.

Hội Âm nhạc Hà Nội hiện nay có 576 hội viên, hoạt động trên 4 lĩnh vực âm nhạc: sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo, trong đó hội viên Sáng tác 343 (59%), Lý luận phê bình 30 (5,2% ), Đào tạo 21 (3,6%), Biểu diễn 182 (31,6% ); 12 Câu lạc bộ thành viên.

Năm 2020, Hội đã duy trì sinh hoạt thường xuyên nề nếp vào ngày 15 hàng tháng với chất lượng ngày càng nâng cao; đã tổ chức 9 buổi sinh hoạt âm nhạc, giới thiệu 108 tác phẩm, trong đó có 1 buổi sinh hoạt trực tuyến giới thiệu 15 tác phẩm, số hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng nhiều, bình quân 80 hội viên dự/ buổi, thu hút gần 800 lượt người tham gia/ năm. Thông qua các buổi giới thiệu tác phẩm âm nhạc, là dịp để các hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm sáng tác để nâng cao trình độ hiểu biết âm nhạc và sáng tạo âm nhạc.

Hội đã tổ chức thành công chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ XIII, với chủ đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và Nhịp điệu phố” kỷ niệm 48 năm chiến thắng B52 trên bầu trời Hà Nội, vinh danh 18 tác phẩm của 3 nhạc sĩ: Hoàng Dương, Đặng Hữu Phúc, Vũ Thiết tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm 14/12/2020. Chương trình đã được đầu tư nghệ thuật công phu khá lớn, có Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam tham gia và các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Chương trình hoành tráng nhưng không phô trương, tạo được tính chuyên nghiệp, mới mẻ, trẻ trung và được xem là thương hiệu của Hội Âm nhạc Hà Nội duy nhất trong các Hội Âm nhạc cả nước làm được. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Lãnh đạo Hội, Ban tổ chức và ê kíp thực hiện chương trình do nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn làm tổng đạo diễn; Đặc biệt chương trình đã được Bí thư Thành ủy, ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ và đông đảo khán giả hoan nghênh.

Từ tháng 9/2018, Lãnh đạo Hội đã ký văn bản ghi nhớ với Trung tâm truyền hình nhân dân, mỗi tháng 1 số, thời lượng 30 phút, giới thiệu các hoạt động của Hội và tác phẩm, tác giả là Hội viên. Năm nay đã phát sóng 12 số với 54 tác phẩm của 52 tác giả.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Hội đã tham gia cuộc vận động sáng tác âm nhạc mới về Hà Nội do Thành phố phát động, có 64 tác phẩm dự thi gồm các thể loại thanh xướng kịch, ca khúc. Thành phố đã trao: 01 giải nhất, 04 giải nhì, 06 giải ba và 04 giải khuyến khích; Phối hợp với Hội múa Hà Nội, tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cảm xúc tháng Mười” thành công tốt đẹp...

Tổ chức trại sáng tác tại Đại Lải 15 ngày có 30 Hội viên tham gia, sáng tác được 35 tác phẩm. Hội đã phát động phong trào sáng tác “Chung tay cùng cả nước phòng - chống COVID–19” đã có 25 tác phẩm của các nhạc sĩ sáng tác. Một số tác phẩm được đánh giá cao của các nhạc sĩ: Lê Mây, Trần Hùng, Lân Cường, Huyền Ngọc, Hồ Trọng Tuấn, Đoàn Nguyên Hiếu, Tiến Hậu,.. Ngoài ra, còn tham gia sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang cách mạng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nhà văn hóa thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục, Công đoàn giáo dục, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch... nhiều nhạc sĩ đạt giải thưởng cao.

Hoạt động biểu diễn trong năm của hợp xướng Hà Nội Harmony cũng như một số Câu lạc bộ như: Mùa thu, Hương sắc Việt, Trung tâm phát triển tài năng Âm nhạc trẻ; Thể hiện ca khúc mới... được duy trì phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước và Thành phố như: Chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2, Ngày sinh Bác Hồ 19/5, Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, 66 năm ngày giải phóng Thủ Đô 10/10, 1010 năm Thăng Long Hà Nội, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12...

Với những thành tích hoạt động xuất sắc của Hội trong thời gian qua, Chủ tịch UBND Thành phố đã tặng Bằng khen tập thể các năm 2018, 2019, 2020; tặng Bằng khen cho cá nhân là nhạc sĩ Trần Hùng Danh hiệu “Người tốt việc tốt năm 2020”.

Khen thưởng, biểu dương các nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu năm 2019

Mừng tuổi các nhạc sĩ lão thành

Chương trình nghệ thuật biểu diễn các tác phẩm xuất sắc năm 2020 của các nhạc sĩ hội viên, do các nghệ sĩ của các Câu lạc bộ trực thuộc Hội thực hiện:

“Có lời Mẹ ru”, sáng tác: Lê Gia Hiếu, biểu diễn: Hợp xướng Hà Nội Harmony, lĩnh xướng: Ngọc Lan

Múa “Hồn gió Việt”, biên đạo: NSND Ngọc Bích, biểu diễn: Nhóm múa “Hương sắc Việt”

“Dáng đứng đảo xa”, sáng tác: Trần Hùng, biểu diễn: Hồng Nhung

“Đi rồi trở về”, sáng tác: Tiên Cookie, biểu diễn: Ngọc Đản – Việt Linh – Trung Hiếu

“Gió và thủy triều”, sáng tác: Trần Nghệ, biểu diễn: ca sĩ Lê Anh Dũng

“Sớm thu Hà Nội”, sáng tác: Trịnh Ngọc Tân, biểu diễn: Đức Diên

“Chào Xuân mới”, sáng tác: Huyền Ngọc, biểu diễn: Bùi Dương Thái Hà

“Đường hầm tối đen”, sáng tác: Lê Mây, biểu diễn: ca sĩ Mai Trang

“Lính đường hầm”, sáng tác: Trương Ngọc Ninh, biểu diễn: Tốp ca Lữ đoàn 28 Công binh Phòng không Không quân

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.