You are here

​Festival Âm nhạc mới “Á - Âu” 2018: Các chương trình hòa nhạc thính phòng họp xướng

Tác giả: 
Thanh Nhã

Chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế và Hợp xướng Acapella Việt Nam

Hòa nhạc tối 25

Tối 25 tháng 11 năm 2018, tại Viện Pháp Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Hòa nhạc Thính phòng quốc tế và Hợp xướng Acappella Việt Nam, Festival quốc tế Âm nhạc Mới “Á – Âu” lần thứ III tại Việt Nam năm 2018, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Chương trình được chia làm 2 phần:

Phần I, đã trình diễn 10 tác phẩm âm nhạc Thính phòng của 10 nhạc sĩ đến từ các quốc gia khác nhau, biểu diễn: Nhóm Thính phòng quốc tế, và các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam, nhạc trưởng Zoe Zeniodi (Hy Lạp) và Phạm Ngọc Khôi (Việt Nam).

Phần II, là các tác phẩm Hợp xướng Acappella của các nhạc sĩ Việt Nam.

Biểu diễn: Dàn Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, nhạc trưởng: Nguyễn Thiếu Hoa (Việt Nam).

Chương trình Hòa nhạc Thính phòng Tatarstan “New Music”

Hòa nhạc tối 26

Tối 26 tháng 11 năm 2018, tại Viện Pháp Hà Nội, đã diễn ra chương trình Hòa nhạc Thính phòng Tatarstan “New Music” nằm trong khuôn khổ Festival quốc tế Âm nhạc Mới “Á – Âu” lần thứ III tại Việt Nam 2018, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Chương trình đã trình diễn 10 tác phẩm âm nhạc thính phòng của 9 nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế và Việt Nam.

Chương trình do Dàn nhạc thính phòng “New Music” Tatarstan, Trung tâm Âm nhạc đương đại Sofia Gubaidulina (Kazan, Tatarstan) biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Anna Gulishambarova (Tatarstan).

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã có đôi lời phát biểu tại khai mạc chương trình:

“Chúng ta đã bước sang ngày thứ 3 của Festival quốc tế Âm nhạc Mới “Á – Âu” lần thứ III tại Việt Nam 2018. Qua 3 buổi biểu diễn và hôm nay là buổi thứ 4, khán giả Thủ đô Hà Nội cũng như các đồng nghiệp nhạc sĩ, nghệ sĩ đã vui mừng đón chào Dàn nhạc Thính phòng của nước Cộng hòa Tatarstan, do một nữ chỉ huy rất tài năng Anna Gulishambarova là giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc. Trong chương trình gồm những tác phẩm âm nhạc thính phòng đương đại của nhiều nhạc sĩ từ Tatarstan, Liên bang Nga, Argentina, Estonia, và cũng có những giai điệu dân ca của Việt Nam.

Thay mặt Ban tổ chức Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi xin cảm ơn Dàn nhạc đã đến với Festival của chúng ta bằng cả tấm lòng và tài năng tuyệt vời. Xin chúc cho Dàn nhạc biểu diễn thành công”.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.