You are here

Choi Ha-young giành chiến thắng tại cuộc thi "Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth"

Tác giả: 
NTHP

Nữ nghệ sĩ đàn Cello - Choi Ha-young vừa qua đã giành chiến thắng tại “Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth”. Đây được xem là một trong ba cuộc thi âm nhạc cổ điển được yêu thích nhất trên thế giới.

Vào ngày 4/6 (giờ địa phương) tại Brussels, Bỉ, Choi Ha-young đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ khác và trở thành người giữ ngôi vị cao nhất tại cuộc thi "Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth". Hai vị trí giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về Yibai Chen đến từ Trung Quốc và Marcel Johannes Kits đến từ Estonia. 

Choi Ha-young biểu diễn tại cuộc thi "Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth". (Ảnh: Internet) 

Phần thưởng giành cho Choi Ha-young sau khi đạt giải nhất là phần thưởng tiền mặt trị giá 25.000 Euro (tương đương 27.000 Đôla). Được biết có tổng cộng 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh vào chung kết biểu diễn một bản concerto do chính họ lựa chọn và một tác phẩm chưa được công bố của Jorg Widmann (được viết riêng cho cuộc thi này).

Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth, được thành lập vào năm 1937 và được đặt theo tên Nữ hoàng Elisabeth của Bỉ. Đây là một trong ba cuộc thi danh giá nhất dành cho các nhạc sĩ cổ điển, cùng với Cuộc thi Piano Chopin Quốc tế và Cuộc thi Tchaikovsky Quốc tế.

Choi Ha-young từng học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và Học viện Kronberg ở Đức. Cô đã giành giải nhất trong một số cuộc thi quốc tế, bao gồm Cuộc thi Krzysztof Penderecki ở Ba Lan và Cuộc thi Johannes Brahms quốc tế ở Áo. 

Trước Choi Ha-young cùng đã có nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã được trao giải nhất trong "Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth", bao gồm giọng ca Hong Hae-ran (năm 2011), Hwang Sumi (năm 2014), và nghệ sĩ vĩ cầm Lim Ji-young (năm 2015)

(Nguồn: https://sao.baophapluat.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.