ĐỖ KIÊN CƯỜNG
Đỗ Kiên Cường là nhạc sĩ Việt Nam, sinh ngày 5/10/1975 tại Hà Nội.
Nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Đỗ Kiên Cường theo học Oboe từ năm 10 tuổi âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của các thầy Phạm Ngọc Doanh, Lê Ngọc Bách, Ngô Phương Đông. Năm 1995, anh học chỉ huy dàn nhạc dưới sự hướng dẫn của giáo sư Nguyễn Trọng Bằng và Nguyễn Hòa Bình, học phối khí với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Vào năm 1999, anh tham gia lớp học với chuyên gia chỉ huy người Pháp Xavier Rist.
Năm 2003, Đỗ Kiên Cường theo học chương trình Thạc sĩ biểu diễn âm nhạc tại Nhạc viện Brooklyn (Mỹ), dưới sự hướng dẫn của giáo sư Humbert J. Lucarelli và Catherine Gerardi. Thời gian này, anh học âm nhạc đương đại với giáo sư Tania León, học chỉ huy với giáo sư Douglas Hedwig và Jonathan Babcock.
Năm 2004, anh học lớp chuyên gia với chỉ huy JoAnn Falletta (mỹ). Đến năm 2005, anh tiếp tục học chỉ huy dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng George Rothman (Nhạc viện Brooklyn), và nhạc trưởng Vincent La Selva (Nhạc viện Juilliard).
Năm 2006, nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường tốt nghiệp thạc sĩ biểu diễn âm nhạc tại Nhạc viện BrooklynCollege.
SỰ NGHIỆP
Nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường là Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Hiện anh là giảng viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh.
Từ năm 1999 đến 2003, Đỗ Kiên Cường dạy kèn Oboe và Hòa tấu Thính phòng tại Nhạc viện Hà Nội. Thời gian này, anh cùng Dàn nhạc trẻ Hà Nội biểu diễn nhiều chương trình và được phát sóng thường xuyên trên Đài truyền hình Việt Nam như: Âm nhạc Giao hưởng Thính phòng, Những bài ca đi cùng năm tháng, Người đương thời, Âm nhạc diễn giải...
Năm 1997 và năm 2002, Đỗ Kiên Cường tham gia Dàn Nhạc Trẻ Châu Á. Tại đây, anh đã có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi cùng các nhạc sĩ, nghệ sĩ bậc thầy như Segiu Comissiona, YoYo Ma, Tan Dun, Richard Pontzious, Bright Sheng… Anh tham gia biểu diễn ở Hong Kong, Taiwan, China, Korea, Japan, Malaysia, Singapore...
Năm 2000, anh là trợ lý chỉ huy cho nhạc trưởng Xavier Rist, dàn dựng Giao hưởng số 9 của Beethoven (lần đầu tiên được biểu diễn tại Hà Nội).
Năm 2001, anh chỉ huy dàn nhạc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam công diễn vở Ballet “Ngọn Lửa” - âm nhạc Nguyễn Đình Tích.
SÁNG TÁC
Năm 2003, nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường được Hội Nhạc sĩ Việt Nam đầu tư viết tác phẩm Rhapsody Fantasy "Dưới chân thành cửa Bắc". Từ đó trở đi, anh viết nhiều tác phẩm khí nhạc và được thu và phát sóng thường xuyên trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam…
GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Giải nhì năm 2003 (không có giải nhất) Tứ tấu đàn dây "Biến khúc Lý Ngựa Ô"; . Giải khuyến khích năm 2004 Hòa tấu “Giấc mơ tình yêu”; Giải khuyến khích năm 2007 Tứ tấu viết cho Flute, Violin, Viola và Cello “Đại dương bao la”.
Giải thưởng Tài năng Âm nhạc 2006 do Quỹ trao đổi và phát triển Văn hóa của ĐSQ Đan Mạch tổ chức tại Hà Nội: Tác phẩm “Quy luật” lọt vào vòng chung kết.
ĐỌC THÊM
- Thông tin Hội viên (Nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường)
- Blog nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường
- Đỗ Kiên Cương "sánh vai" cùng Beethoven
- Đỗ Kiên Cường và sân chơi âm nhạc đương đại
- Mang nhạc giao hưởng đến với người nghèo
- Sách của tác giả Đỗ Kiên Cường
- Đỗ Kiên Cường: chàng nhạc trưởng đa năng
- "Đương đại Festival" tái xuất sau 3 năm vắng bóng
- Đỗ Kiên Cường
- Đỗ Kiên Cường làm "cú đúp" hòa nhạc
Trần Văn Phúc (Tổng hợp)
ĐĂNG BÌNH LUẬN