You are here

Show giải trí lỡ hẹn vì COVID-19: Nghệ sĩ chung tay chống dịch

Tác giả: 
Quỳnh Phạm

Thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19, nhiều nghệ sĩ ở nước ta đã hoãn, hủy các show diễn.

Từ show thời trang

Theo kế hoạch ban đầu và dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhà thiết kế Hoàng Hải vừa cho biết, show thời trang Tạ ơn dự kiến diễn ra vào 15/5 tại Tổng Lãnh sự quán Pháp ở TP. HCM sẽ dừng lại do dịch COVID-19. Nhà thiết kế Hoàng Hải chưa cho biết khi nào có thể thực hiện show thời trang này. Trước mắt anh và Ban tổ chức tuyệt đối tuân thủ các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. “Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh, tôi và đội ngũ sản xuất chương trình quyết định dời lịch” – anh chia sẻ.

Phòng dịch COVID-19, show thời trang của Hoàng Hải đã hoãn lại

Show thời trang Tạ ơn vốn rất được công chúng chờ đợi. Đây là chương trình mà Hoàng Hải ấp ủ từ lâu, lồng ghép thời trang và câu chuyện cuộc đời anh, như lời cảm ơn vì giữa gian khó, cuộc sống vẫn mang lại nhiều điều tốt đẹp. Tạ ơn gồm ba bộ sưu tập, được sắp xếp thành một câu chuyện, trong khi đó sân khấu là không gian cây cối, hoa lá, màu sắc cổ điển. Show thời trang có sự tham gia của gần 100 người mẫu, với những tên tuổi nổi trội như Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Phương Khánh, Á hậu Hoàng Thùy, Kim Duyên…Các thiết kế được may từ nguyên liệu nhập khẩu châu Âu.

Tuần lễ thời trang trẻ em đã sẵn sàng song sẽ phải dừng lại

Trước đó, nữ siêu mẫu Xuân Lan cũng hoãn tổ chức Tuần lễ thời trang trẻ em dự kiến sẽ diễn ở nhà thi đấu Rạch Miễu. Theo chia sẻ của Xuân Lan, mọi thứ từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc cho show diễn đều đã được hoàn thành. Hơn 100 bé bay từ Hà Nội vào cùng 400 người mẫu nhí ở TP.HCM chờ được catwalk, nhưng cô phải dừng show này vì yêu cầu phòng dịch.

Đến show nhạc

Một trong những show ca nhạc được nhiều người đón đợi là Hà show của ca sĩ Quang Hà, dự kiến diễn ra vào tối 8/5 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội cũng đã chính thức hoãn lại, dự kiến tổ chức vào tháng 6 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Theo ca sĩ Quang Hà, mọi khâu chuẩn bị cho liveshow đã hoàn tất 90% nhưng do tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, anh phải dừng sự kiện này.

Ca sĩ Quang Hà cho hay, sức khoẻ của tất cả mọi người phải được đặt lên hàng đầu, bản thân anh luôn ý thức và chấp hành tốt mọi chỉ thị của các cơ quan chức năng để cùng chung tay với cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Dù hoãn Hà show gây thiệt hại kinh tế cho nhà sản xuất, nhưng ca sĩ Quang Hà chia sẻ: Chúng ta phải tự giác, chấp hành nghiêm vì sức khoẻ của cá nhân, người thân và cả cộng đồng.

Quang Hà (người đứng) hủy Ha show vào 8/5 dù các khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Được biết, show nhạc của Quang Hà tổng đầu tư lên tới 11 tỷ đồng, sẽ có những ca sĩ khách mời đặc biệt. Đó là những người bạn thân thiết của nam ca sĩ như Lệ Quyên, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Minh Tuyết. Thời gian qua, các ca sĩ khách mời đã đến Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô tập dượt cho đêm nhạc, song COVID-19 đến bất ngờ nên thời gian và công sức của các ca sĩ như … đổ sông đổ biển.

Đại nhạc hội Tuần Châu - Đảo ngọc chào hè tại Quảng Ninh cũng không thể diễn ra

Cũng kể từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhiều chương trình ca nhạc đã phải dừng lại do yêu cầu phòng dịch COVID-19. Đặc biệt là đại nhạc hội Tuần Châu - Đảo ngọc chào hè tại Quảng Ninh phải dừng lại trước giờ dự định khai mạc chỉ ít giờ đồng hồ. Đại nhạc hội này có sự tham gia của nhiều tên tuổi đình đám như: Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Bảo Anh, Hoàng Thuỳ Linh, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, Đức Phúc, nhóm nhạc Da LAB... Cùng với đó là dàn hậu xinh đẹp Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Kiều Loan, Thuý An, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thuỳ Tiên... Tuy hụt hẫng nhưng các nghệ sĩ đều ủng hộ quyết định này. Chúng ta vui vẻ chấp hành vì sự an toàn của chính bản thân cũng như bình yên cho cộng đồng - ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Vĩ thanh

Dịch COVID-19 đã, đang có những diễn biến phức tạp ở cả trong nước và thế giới. Đây cũng là một thử thách không nhỏ với giới nghệ sĩ, với đặc trưng nghề luôn cần có khán giả. Việc các chương trình giải trí đột ngột phải hoãn, hủy vì COVID-19 chắc chắn sẽ gây ra nhiều tổn thất nhưng sự chủ động của các nghệ sĩ đã chứng tỏ được tinh thần công dân, trách nhiệm với cộng đồng. Điều này sẽ góp phần không nhỏ để chúng ta chiến thắng dịch bệnh, không để SARS-CoV-2 lây lan ra cộng đồng từ hoạt động đông người. Tin rằng khi trở lại trạng thái bình thường mới, dịch bệnh được đẩy lùi, các hoạt động sinh hoạt, giải trí trở lại, tất cả chúng ta sẽ có những trải nghiệm cũng như niềm hứng khởi mới.

(Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.