You are here

Nữ ca sĩ 9x đưa xẩm lên sân khấu quốc tế

Tác giả: 
Ngọc Trang

Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) đã góp phần mang xẩm đến với nhiều khán giả hơn, nhất là người trẻ để có thể giữ gìn và phát triển loại hình âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Nữ ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Myo. Ảnh: NVCC.

Bước ngoặt với xẩm

Sau bốn MV xẩm “Hà Nội”, xẩm “Xuân xanh”, xẩm “Xuân chúc phúc”, xẩm “Bốn mùa hoa Hà Nội”, Ngọc Hà đã nhận được khá nhiều lời mời hát xẩm trên sân khấu lớn. Mới đây cô liên tục chiếm sóng VTV sau Giao thừa với các tiết mục xẩm kết hợp vũ đạo, rap… Đặc biệt, cô cũng được xướng tên trong danh sách gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2021.

Nguyễn Thị Ngọc Hà học Khoa Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhưng ra trường lại đầu quân vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho đến nay.

Ông xã của Hà là nhà sản xuất, nhạc sĩ phối khí Thế Phương. Trước khi về chung nhà, hai người cùng nhau đi thi Việt Nam Idol và Ban nhạc Việt. Tuy tốt nghiệp Đại học Bách khoa nhưng Phương có năng khiếu nghệ thuật, đã mở được công ty riêng chuyên sản xuất và đào tạo âm nhạc.

Xẩm vốn là một dòng nhạc vô cùng khó và đòi hỏi sự nghiêm túc, đầu tư về thời gian, về kinh phí và năng lực rất nhiều. Hà Myo chia sẻ, cô may mắn hơn rất nhiều nghệ sĩ.

Bởi có chồng là nhà sản xuất âm nhạc, lại có cùng đam mê và định hướng phát triển nên Hà dễ dàng thực hiện những ý tưởng của bản thân. Tuy nhiên, Hà vẫn luôn hy vọng sẽ có nhiều hơn các bạn trẻ cùng với mình và nhiều nghệ sĩ khác chung tay mang âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với Hà Myo, hát xẩm là một bước ngoặt thú vị. Từ khi bắt đầu con đường âm nhạc, cô luôn gắn bó với nhạc nhẹ. Thế nhưng, khi tham gia lớp tập huấn nhạc của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và được học ca trù, xẩm cùng NSƯT Văn Ty, cô mới quan tâm đến nghệ thuật dân gian.

Đến với xẩm, Hà Myo cảm giác như được trở về với đúng con người mình vì loại hình âm nhạc dân gian này có chất “điên điên, tưng tửng” giống tính cách của cô.

Sau đó, Hà được anh Trường Bắc (đồng nghiệp cùng ở Nhà hát) giới thiệu với nhà nghiên cứu cũng là nghệ sĩ xẩm Quang Long. Nghệ sĩ Quang Long đã dạy Hà bài xẩm “Hà Nội” lời gốc giúp cô đoạt giải Nhì chung cuộc và giải Bài hát về Hà Nội hay nhất.

Nghệ sĩ Quang Long từng đánh giá cao sự táo bạo của Hà Myo. Anh nói: “Hà đã rất nhanh trong việc nắm bắt tinh thần của thể loại âm nhạc của xẩm và kết hợp nó với EDM, rap. Đây là lần đầu tiên có một sản phẩm âm nhạc kết hợp các thể loại này với nhau”. 

Xẩm trên nền EDM kết hợp với rap

Nguyễn Thị Ngọc Hà sinh năm 1993, người Mường (Sơn Tây, Hà Nội) là một trong những gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Hà Myo hai lần vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao&Du lịch với thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Cô từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc như Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc (2016), giải Nhất Tiếng hát Thanh niên Thủ đô (2016), giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2019; Giải Nhì cuộc thi K-Pop Contest 2019; đại diện Ca sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam lưu diễn 5 nước châu Âu năm 2017.

Sau khi xẩm “Hà Nội” và các sản phẩm xẩm kết hợp với EDM & rap của mình ra mắt, Hà Myo nhận ra ý nghĩa của việc lan tỏa, tạo nguồn cảm hứng đối với nhiều người.

Hà cho biết, động lực để cô cố gắng ngoài sự đam mê với nghề, đôi khi đơn giản là những bình luận tích cực của khán giả. Nhờ xẩm “Hà Nội” mới thấy Hà Nội đẹp đến thế. Nhờ xẩm “Xuân xanh” mới thấy thương những y, bác sĩ, thương người dân. Nhờ xẩm “Xuân chúc phúc” mà người xa quê thấy nhớ nhà và yêu Việt Nam hơn bao giờ hết...

Đặc biệt, trong bài xẩm “Xuân xanh”, Hà Myo kể lại những biến cố lớn xảy ra trong năm 2020, từ dịch Covid-19 tới tình hình lũ lụt hoành hành ở khúc ruột miền Trung. Và trên cả là sự đồng lòng, đoàn kết của mọi người. Thông qua MV này, Hà Myo cũng muốn tri ân các chiến sĩ áo trắng.

Vẫn với cách sử dụng giai điệu xẩm trên nền EDM kết hợp với rap, Hà Myo khéo léo kể câu chuyện bằng chất giọng vừa trữ tình vừa dí dỏm, đáo để đặc trưng của xẩm. Có thể nói, xẩm “Xuân xanh” là một trong những tác phẩm âm nhạc đưa tinh thần đoàn kết chống dịch bệnh và thiên tai của dân tộc ngân vang xa.

Hà Myo cũng thông tin, cô không định chuyên về xẩm mà sẽ hát các thể loại dân gian khác nhau với mục tiêu đưa nghệ thuật truyền thống đến với giới trẻ. Vì vậy, năm 2021 Hà Myo đã dành nhiều hơn thời gian để học tập, nghiên cứu và rèn luyện khả năng âm nhạc của bản thân để gửi tới khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau.

Trước đó, một số ca sĩ cũng đã từng kết hợp xẩm với âm nhạc hiện đại, nhưng phải đến những sản phẩm của Hà Myo mới khiến người nghe cảm nhận được cái duyên khi kết hợp chúng lại với nhau.

“Đối với Hà một sản phẩm âm nhạc thành công là một sản phẩm văn minh, đến được với khán giả bằng sự ý nghĩa và lan tỏa được nhiều cảm hứng, giá trị tích cực. Xẩm giúp Hà nhận ra âm nhạc khác biệt chỉ Việt Nam chúng ta mới có. Điều đó giúp Hà và rất nhiều khán giả trẻ nói riêng, khán giả cả nước nói chung thêm tự hào và yêu đất nước Việt Nam mình hơn”, Hà Myo nói.

Mục tiêu của Hà Myo luôn luôn xuyên suốt và kéo dài. Việc mang những thể loại âm nhạc truyền thống Việt đến gần hơn với khán giả không phải là việc có thể thực hiện một sớm một chiều.

Điều đó đòi hỏi sự kiên trì, miệt mài và lao động không nghỉ. Trong thời gian tới, Hà Myo cho biết sẽ tiếp tục với những loại hình âm nhạc khác như ca trù, chầu văn, tuồng, chèo... đến được gần khán giả hơn.

(Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.