You are here

Lớp tập huấn Âm nhạc Vĩnh Phúc 2021

Tác giả: 
Thanh Nhã

Lớp tập huấn Âm nhạc năm 2021 với chủ đề “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác ca khúc”, diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và khả năng hoạt động sáng tác của đội ngũ nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đến dự có: Nhạc sĩ Ngô Duy Đông – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Trần Ngọc Khởi - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Song Hiển – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Quảng Chung - Phó Giám đốc Nhà Sáng tác Tam Đảo, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, Hộ Văn học nghệ thuật, các phóng viên báo đài địa phương...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà Lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội...

Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm 65 nhạc sĩ thuộc các Chi hội và Đoàn Nhạc sĩ: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Sơn La, TP Cần Thơ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Trong thời gian học tập, các nhạc sĩ đã được các giảng viên là các GS, TS, nhà Lý luận phê bình âm nhạc, các nhạc sĩ có kinh nghiệm nghề nghiệp hướng dẫn và trao đổi về các chủ đề: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội đã trình bày các nội dung “Giới thiệu về Đại hội X” và “Tình hình Âm nhạc thời gian gần đây”, và các nội dung:

Nhà lý luận phê bình Âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu với “Trao đổi về sáng tác ca khúc thiếu nhi

Nhạc sĩ Đức Trịnh với “Trao đổi về phổ thơ trong sáng tác ca khúc

PGS.TS Đỗ Hồng Quân với chuyên đề “Trao đổi về thể loại Ca khúc trữ tình (Romance)” và “Tư duy khí nhạc trong thể loại ca khúc”

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn với đề tài “Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả âm nhạc, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên

Nhạc sĩ Hoàng Lân trao đổi về kinh nghiệm sáng tác ca khúc thiếu nhi

Các nhạc sĩ học viên đã trao đổi, thảo luận, hỏi đáp những vấn đề về các nội dung: kinh nghiệm sáng tác các thể loại âm nhạc, đặc biệt là sáng tác âm nhạc thiếu nhi hiện nay và trong thời gian tới, các vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả âm nhạc...

Lễ Bế mạc Trại sáng tác Âm nhạc Tam ĐảoLớp tập huấn Âm nhạc Vĩnh phúc năm 2021, sáng 28/4, Ban tổ chức đã tổng kết đánh giá kết quả Trại sáng tác và Lớp tập huấn và trao Bằng chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học.

Nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực, đánh giá về kết quả Lớp tập huấn: Các nhạc sĩ đã có thời gian rất tích cực, bổ ích tại Vĩnh Phúc, trong đó có nhiều thế hệ các nhạc sĩ trẻ và các nhạc sĩ cao tuổi có nhiều kinh nghiệm sáng tác. Hy vọng thời gian tới, các nhạc sĩ sẽ phát huy được những vấn đề đã được trao đổi tại lớp tập huấn và sáng tác được nhiều tác phẩm chất lượng.

Nhân dịp này, Hội đã trao Bằng khen cho 6 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động âm nhạc nhiệm kỳ 2015 – 2020: Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nam Định; Thừa Thiên Huế; Hà Tĩnh; Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Thành phố Hải Phòng.

Trại sáng tác Âm nhạc Tam Đảo diễn ra trong thời gian 12 ngày, được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 15 đến ngày 20/4, đợt 2 từ ngày 21 đến 26/4/2021 với 37 hội viên tham dự. Ban tổ chức đã nghiệm thu được 77 tác phẩm trong cả 2 đợt. 

Mốt số tác phẩm xuất sắc tại Trại Sáng tác Âm nhạc Tam Đảo được chọn, dàn dựng và được các ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn:

Quê em Tam Đảo” sáng tác: Hồ Hoàng (Cần Thơ), biểu diễn: ca sĩ Tuyết Lê

Tự hào là đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” sáng tác: Bùi Anh Tôn (Cần Thơ), biểu diễn: ca sĩ Tuấn Vỹ

À ơi tiếng quê hương” sáng tác: Thế Long (Cần Thơ), biểu diễn: ca sĩ Tuyết Lê

Lớn lên cùng âm nhạc” sáng tác: Hoàng Lân (Hà Nội), biểu diễn: ca sĩ Thu Vân

Ngắm mưa” sáng tác: Lê Vinh Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh”, biểu diễn: ca sĩ Thu Hương

Hà Nội mến yêu của em” sáng tác: Bùi Anh Tú (Hà Nội), biểu diễn: Thu Vân

và nghe tác phẩm “Em là đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, sáng tác: Kấn Tùng Lâm (Vĩnh Phúc), biểu diễn: Tốp ca thiếu nhi.

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.