You are here

Khai trương Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và Sáng tác Âm nhạc tại Quảng Ninh

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 6 tháng 4 năm 2022, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và Sáng tác âm nhạc tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian xây dựng 5 năm với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm đã hoàn thành những hạng mục cơ bản để đi vào hoạt động. Vị trí khu đất nằm trên mặt đường quốc lộ 18, gần các khu du lịch nổi tiếng: Tuần Châu, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long... có thể nhận thấy tiềm năng khai thác của Trung tâm là rất lớn, tọa lạc tại vị trí đẹp và việc thiết kế hài hòa, tạo không gian xanh, bảo vệ giữ gìn quang cảnh thiên nhiên. Mục đích của Trung tâm là một cơ sở đào tạo tài năng trẻ và sáng tác âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đây là thể loại công trình vừa có tính chất nghỉ dưỡng vừa có tính chất đào tạo, vừa có tính chất hoạt động biểu diễn của Hội. 

Tới dự có: đồng chí Đặng Huy Hậu – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Phạm Thùy Dương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; đồng chí Vũ Hồng Sơn – nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long; TS Đào Huy Toàn – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh Quảng Ninh; phường Hà Khẩu, các phóng viên báo đài Trung ương và địa phương...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội; nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; các nhạc sĩ trong Ban thường vụ và Ban Chấp hành; đại diện các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hải Phòng và Hà Nội và đoàn nhạc sĩ Hải Dương, Hương Yên...

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh đã nhận định:

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối với sự nghiệp phát triển văn hóa – âm nhạc của đất nước, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam thửa đất tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long để xây dựng Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và Sáng tác âm nhạc. Đó là niềm vui và nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với giới nhạc sĩ Việt Nam trong nỗ lực phát triển nền âm nhạc của đất nước. Sau nhiều năm lập dự án và chuẩn bị đầu tư theo trình tự của Nhà nước, với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, Bộ, Ngành liên quan. Triển khai dự án sẽ mang lại lợi ích và ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội. Dự án có ý nghĩa rất lớn đối với Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói riêng và đối với nền âm nhạc Việt Nam nói chung, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam tạo nên một sân chơi mới, một không gian văn hóa âm nhạc mới, với mong muốn đào tạo nên những thế hệ tài năng mới, tiếp bước con đường âm nhạc của các bậc tiền bối.

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ tập trung thời gian và công sức để sáng tác, nghiên cứu giảng dạy và nâng cao nghiệp vụ âm nhạc, bồi dưỡng phát triển lực lượng nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ có tài năng, là thế hệ kế cận cho tương lai... sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện các Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền quảng bá văn học nghệ thuật phục vụ nhu cầu văn hóa của nhân dân, đưa những sản phẩm âm nhạc tới các đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, mở rộng quan hệ và giao lưu với các nền âm nhạc trong khu vực và thế giới.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đã có những ý kiến chỉ đạo:

Sự kiện khai trương Trung tâm là ngày vui của giới văn học nghệ thuật. Một công trình đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và được UBND, HĐND tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện từ cách đây gần 10 năm.

Sau Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chủ động gợi ý muốn có một Trung tâm âm nhạc tại Quảng Ninh, là điểm sáng tạo sức hút cho du lịch trong nước và quốc tế, gửi gắm nơi đây sẽ đào tạo những thế hệ mầm non trẻ của Quảng Ninh, từ tư duy mang tính chiến lược đó, Các thế hệ Ban lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 7, 8,9 và khóa X đã kiên trì với dự án và đã được Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh ủng hộ và theo dõi từ đầu. Ngay sau lễ động thổ đã có tới 14 ca khúc của các nhạc sĩ Trung ương và Quảng Ninh về phường Hà Khẩu ra đời và đã thu đĩa CD tuyên truyền tích cực. Lãnh đạo thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh rất coi trọng các sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật, đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các Festival Âm nhạc quốc tế, các chương trình nghệ thuật tổ chức tại tỉnh và đã trở thành một địa chỉ thường niên.

Trung tâm cần đầu tư, cập nhật các nhạc cụ, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác đào tạo cho các lứa tuổi trẻ, trang bị những kiến thức âm nhạc dân tộc, dân ca, kết hợp với các giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và với trường Đại học Hạ Long, hướng tới các đối tượng trẻ và sau đó mở rộng ra xã hội hóa với các lớp chuyên đề về thanh nhạc, phối khí, soạn nhạc trên máy tính...

Đây cũng chính là địa điểm để cho các chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trên cả nước tổ chức hội thảo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, chuyên nghiệp, các khóa đào tạo ngắn hạn...

Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có một cơ sở đào tạo riêng cho mình, đây là một lợi thế của âm nhạc Việt Nam, để bứt phá đạt được những kết quả rõ nét trong nhiệm kỳ X, một nhiệm kỳ có rất nhiều dấu ấn. Hy vọng Trung tâm sẽ sớm hoàn thiện nhà hát, phòng thu, các nhạc cụ âm nhạc... để trở thành một địa điểm văn hóa, âm nhạc đặc biệt.

TS Đào Huy Toàn – Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh

Được đón nhận một công trình hết sức ý nghĩa đối với văn nghệ sĩ nói chung và văn nghệ sĩ tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tin tưởng lực chọn Quảng Ninh để xây dựng Trung tâm tại đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã dành một không gian rất đẹp, một quỹ đất rất là quý để chúng ta xây dựng Trung tâm. Chúng tôi tin tưởng rằng Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và Sáng tác âm nhạc sẽ tạo động lực mới cho phát triển văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.

Quảng Ninh là vùng đất thi ca với nhiều tiềm năng phát triển, có vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới, có nhiều di sản văn hóa như đỉnh cao non thiêng Yên Tử, có vùng than lớn nhất cả nước, và có văn hóa của 24 dân tộc anh em rất đặc sắc, có vùng biên hùng vĩ... đó là những điều hết sức thuận lợi cho sáng tác văn học nghệ thuật. Con người Quảng Ninh thân thiện hào sảng và đến nay Quảng Ninh đã gặt hái được rất nhiều trên lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Đặc biệt là Quảng Ninh có một di sản rất lớn đó là trên 3000 ca khúc về Quảng Ninh, và tất cả các huyện, thị đều tổ chức được đêm nhạc riêng cho địa phương của mình để gắn với phát triển du lịch. Đó là thuận lợi rất lớn trong phát triển văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.

Quảng Ninh đang tích cực triển khai nhiệm vụ của Hội nghị văn hóa toàn quốc, thay mặt đội ngũ văn học nghệ thuật tỉnh xin trân trọng cảm ơn và đề nghị được phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mong mỏi Trung tâm sẽ sớm đi vào hoạt động hiệu quả, có nhiều chương trình phối hợp, trong đó phối hợp về sáng tác và biểu diễn, phối hợp để đào tạo các tài năng trẻ cho Quảng Ninh; phối hợp trong biều diễn và công bố các tác phẩm, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng sớm nhất.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt của các nghệ sĩ trung ương và địa phương đã mang đến cho khán giả cảm xúc phấn khởi, tự hào:

 

“Hát về thành phố hôm nay”, sáng tác: Lâm Bình Thuận, biểu diễn top hát và múa

“Hạ Long biển đợi”, nhạc: Đỗ Hòa An, thơ: Vũ Thị Hương, biểu diễn: ca sĩ Lương Ngọc Diệp

“Đất nước”, sáng tác: Phạm Minh Tuấn, biểu diễn: NSND Quốc Hưng

Độc tấu violoncelle “Hà Nội 12 mùa hoa”, sáng tác: Giáng Son, biểu diễn: Hà Miên

“Giấc mơ mùa lá”, sáng tác: Trần Mạnh Hùng, biểu diễn: ca sĩ Ngô Hương Diệp

“Những ngôi sao ca đêm” sáng tác: Phạm Tuyên và “Điều giản dị” sáng tác: Phú Quang, biểu diễn: NSND Quang Thọ

Một số hình ảnh tại Lễ Khai trương:

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh chúc mừng

Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành Trung tâm 

Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Hội chụp ảnh lưu niệm

Xem chùm ảnh 1 tại đây https://hoinhacsi.vn/khai-truong-trung-tam-dao-tao-tai-nang-tre-va-sang-...

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.