You are here

Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ III

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 14 tháng 1 năm 2022, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội lần thức III, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm tổng kết công tác nhiệm kỳ II, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ III, và bầu Ban Chấp hành Chi hội mới. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long được thành lập từ năm 2011, trên cơ sở tập hợp một số anh chị em hoạt động âm nhạc có uy tín trong Phân hội Âm nhạc – Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Đến nay, Chi hội có 7 Hội viên (trong đó có 6 hội viên sáng tác và 01 hội viên biểu diễn) hoạt động trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn khá sôi nổi,. Trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần vào thành tích chung của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long và góp chung tiếng nói cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà, cũng như góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc Văn hóa dân tộc qua các tác phẩm của các nhạc sĩ.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhất là trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp trong cộng đồng, nên các hoạt động âm nhạc trong cả nước đều không thể tổ chức, tỉnh Vĩnh Long cũng ảnh hưởng chung, nhưng các nhạc sĩ vẫn sáng tác, cung cấp tác phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và giới thiệu trên các trang tin, báo, tạp chí và chương trình văn nghệ trực tuyến.

Chi hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật, sự hỗ trợ động viên nhiệt tình của các Phân hội, Chi hội bạn, các đơn vị hữu quan và đồng nghiệp, từ đó hoạt động âm nhạc tỉnh Vĩnh Long nói chung, của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam nói riêng không ngừng phát triển. Qua hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật phong phú, đa dạng, đã tạo động lực cho mọi tầng lớp nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Các tác giả luôn sáng tạo, không ngừng cho ra đời nhiều tác phẩm hay, phản ánh chân thực mọi lĩnh vực của đời sống, được người yêu âm nhạc đón nhận. Có nhiều hội viên đã có bề dầy kinh nghiệm, cũng như được sự động viên hỗ trợ nhiệt tình của thế hệ đi trước, với lòng đam mê của các hội viên mà nhiệm kỳ qua, Chi hội đạt được những thành tích đáng kể.

Về tham gia sáng tạo hàng năm, trong nhiệm kỳ qua có 20 lượt hội viên được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xét đầu tư (5 loại A và 15 loại B); hỗ trợ xây dựng chương trình nghệ thuật, sáng tác, hòa âm phối khí, viết nhạc múa cho hơn 100 lượt cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương… tổ chức biểu diễn và tham gia Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc đạt nhiều thứ hạng cao, các nhạc sĩ đạt được nhiều giải sáng tác; hội viên làm công tác biểu diễn tham gia nhiều chương trình Nghệ thuật của Đoàn Ca múa nhạc của tỉnh, tham gia các cuộc Liên hoan, Hội diễn Nghệ thuật từ cơ sở đến Trung ương đạt được nhiều giải thưởng cao; giới thiệu, phổ biến 25 lượt tác giả với hơn 120 ca khúc trên nhiều tuyển tập, tạp san, tạp chí, báo chí trong tỉnh, khu vực và Trung ương, được dàn dựng biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật trên sân khấu và phát sóng trên các đải phát thanh – truyền hình tỉnh, khu vực và trung ương; tham gia Hội đồng giám khảo chấm thi các cuộc Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật cấp huyện, tỉnh và khu vực, tham gia Giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; tham gia các cuộc thi sáng tác ca khúc cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc về nhiều lĩnh vực với hơn 50 tác phẩm, các tác giả đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Có Hội viên trong một năm đạt 6 giải thưởng. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban tổ chức, ban giám khảo sơ khảo cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long – tình đất, tình người” năm 2020, có 180 tác giả trong cả nước tham gia với 174 tác phẩm. Đã trao 1 giải I, 2 giải II, 3 giải III và 9 giải Khuyến khích. Có hơn 40 lượt Hội viên tham gia đi thực tế và các trại sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều nhạc sĩ tham gia đi thực tế, giao lưu trong và ngoài tỉnh, có tác phẩm viết về những đề tài chính trị, văn hóa - xã hội, phục vụ công tác quảng bá, tuyên truyền những sự kiện nổi bật của các địa phương, cơ quan. Đặt biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid 19, các Hội viên đã có trên 20 tác phẩm tham gia hưởng ứng và tham gia các cuộc thi sáng tác ca khúc các tỉnh, khu vực và Trung ương. Đồng thời tự thu âm, quảng bá trên tạp chí Văn hóa, tạp chí Văn nghệ Cửu Long, mạng internet, kênh you tube và cung cấp tác phẩm cho trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh dàn dựng tổ chức tuyên truyền bằng hình hình thức livestream. Phối hợp tổ chức, dàn dựng tiết mục, cung cấp tác phẩm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Tuyền hình tỉnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Công ty tổ chức biểu diễn thành phố Hồ Chí Minh, đài Truyền hình VTV9, phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố và nhiều cơ quan, đoàn thể, trường học trong và ngoài tỉnh với nhiều chương trình biểu diễn Nghệ thuật có quy mô lớn như: chương trình Nghệ thuật kỷ niệm ngày thống nhất đất nước hàng năm, chương trình Nghệ thuật Mừng Đảng mừng xuân hàng năm; kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Vĩnh Long… tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long và phát sóng truyền hình trực tiếp; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa; các chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm; chương trình chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam hàng năm; thực hiện nhiều chương trình giới thiệu các tác phẩm phổ thơ trong đêm Nguyên Tiêu hàng năm; các chương trình kỷ niệm ngày thành lập các ban, ngành cùng nhiều sự kiện chính trị khác.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội nhiệm III (2021– 2026): Chi hội trưởng là nhạc sĩ Huỳnh Tấn Lộc, và Chi hội phó là nhạc sĩ Lê Đức Vĩnh Tuyên, nhạc sĩ Mai Trung Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành. Trên tinh thần kết quả đạt được như trên, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phấn đấu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ đạt được những thành tựu cao hơn nửa trên cơ sở:

1. Tiếp tục góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển của địa phương, của đất nước.

2. Kiên quyết đấu tranh chống những khuynh hướng lệch lạc, xa rời những giá trị văn hóa Dân tộc và các hiện tượng tiêu cực có thể diễn ra trong hoạt động âm nhạc.

3. Tạo điều kiện cho Hội viên thâm nhập thực tế, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn. Phát huy tối đa năng lực của Hội viên, tôn trọng và phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, tạo điều kiện giới thiệu tác phẩm của Hội viên.

4. Chú ý đào tạo, bồi dưỡng lực lượng trẻ để có đội ngủ kế thừa, kết hợp tốt giữa các thế hệ hoạt động âm nhạc ở các cơ quan, đơn vị, trường học và ở các địa phương. Quan tâm công tác phát triển Hội viên để xây dựng và phát triển Chi hội ngày càng vững mạnh.
5. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Quy chế hoạt động của Chi hội để đưa hoạt động âm nhạc địa phương dần đi vào hướng chuyên nghiệp, tạo nên những tác phẩm thật sự có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.