You are here

Vu lan nhớ mẹ

Tác giả: 
Trọng Lưu
AttachmentSize
Image icon vu-lan-bao-hieu.jpg79 KB

Thưa quý vị và các bạn! 

Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam thì ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) từ lâu đã thành một ngày trọng đại, một nét đẹp văn hoá tâm linh nói chung, văn hoá Phật giáo nói riêng. Ngày lễ Vu Lan là dịp các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Qua đó giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hoá Phật giáo đó là “Từ, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, “uống nước nhớ nguồn”…

(Nguồn: internet)

Chương trình hôm nay chúng ta cùng đến với một ca khúc viết về đề tài này trong ca khúc Vu Lan nhớ mẹ do nhạc sĩ Trọng Lưu phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của tác giả Sỹ Minh do ca sĩ Hồng Duyên trình bày.  

Mời quý vị và các bạn cùng nghe!

(Nguồn: Tác phẩm mới - VOV3) 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.