You are here

Truyện cổ tích thời hiện đại tái hiện qua vũ kịch ‘Sắc màu tuổi thơ'

Tác giả: 
Mộc Trà

Khác với liveshow nhảy múa từng biểu diễn tại Việt Nam, vở vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” đem đến một câu chuyện thuần Việt qua sự thể hiện của những vũ công nhí đầy tài năng.

Giữa tháng 6 tới, khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” - một tiết mục độc đáo và ấn tượng với những ai yêu thích bộ môn khiêu vũ. Không đơn thuần là một liveshow nhảy múa thông thường, “Sắc màu tuổi thơ” có câu chuyện kể xuyên suốt, nội dung giàu tính nhân văn và mang đậm sắc thái trong trẻo, đáng yêu của tuổi thơ.

Vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” kể về giấc mơ của một bé gái. Sau những câu chuyện kể của bà, cô bé chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ nhiệm màu đã đưa cô bé đến với nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, thông qua những câu chuyện cổ tích nổi tiếng với trẻ thơ.


Vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” sẽ được trình diễn tại Hà Nội vào giữa tháng 6.

Giấc mơ nhiệm màu của bé gái sẽ được tái hiện thành 9 phần, mỗi phần là một câu chuyện mới lạ. Trong hơn một giờ, khán giả sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: cánh cổng đầu tiên, nhịp nhạc dồn dập, kéo theo sự xuất hiện của cậu bé thổ dân lao nhanh qua khoảng rừng. Bên cạnh đó, thanh âm nguyên thủy mang trong mình không khí châu Phi vong vọng cả khán phòng, tạo hiệu ứng cho điệu nhảy House kết hợp cùng Tribal dance của các vũ công nhí tài năng.

Nối tiếp mạch chuyện, dòng người tí hon nhảy trên nền nhạc trống dồn dập tại sân khấu lớn, rồi lao nhanh qua cánh cổng thứ hai để đến với nền văn hóa Ai Cập huyền bí - nơi có sự hiện diện của nữ hoàng cùng đoàn người hộ tống quyền uy. Belly dance kết hợp với King Tut và Puppet dance là những nguyên liệu chính để phục dựng quang cảnh huy hoàng như cung điện hoàng gia trong các bộ phim.

Không sử dụng ngôn ngữ, 18 vũ công nhí của vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” sẽ dẫn dắt khán giả bằng những bước nhảy điêu luyện, thuần thục và duyên dáng không hề thua kém vũ công chuyên nghiệp.

Với mong muốn giữ lại trọn vẹn sự trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ, 2 biên đạo Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang quyết định sử dụng toàn bộ vũ công nhí cho vở đại vũ kịch này.


Biên đạo Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang nhí nhảnh tạo dáng trong
buổi tập luyện.

18 vũ công xuất hiện trong vở đại vũ kịch đều là học viên xuất sắc của Học viện nghệ thuật nhảy múa Pro-G Academy. Mỗi vũ công nhí đều từng giành ít nhất một huy chương hoặc giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực nhảy múa. Nổi bật trong số đó là bé Hà My - top 5 VietNam’s Got Talent 2016, Gia Như - Á quân Biệt tài tí hon 2017…

Vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” là một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa, “chiêu đãi” khán giả bằng những bước nhảy điêu luyện của nhiều dòng vũ đạo khác nhau như: Belly dance, King Tut, Puppet dance, Broadway, tango, Locking, Latin, múa đương đại…

Chất liệu âm nhạc sử dụng từ đầu đến cuối chương trình đều được remix lại để phù hợp với cốt truyện và sự trong sáng trong tâm tưởng trẻ thơ. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong “Sắc màu tuổi thơ” vol 2 chính là sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng mới mẻ và đầy màu sắc.


18 vũ công nhí biểu diễn trong “Sắc màu tuổi thơ”.

Vở đại vũ kịch này là một trong những show diễn tạo ấn tượng đặc biệt cho giới chuyên môn trong và ngoài nước. Dù chưa công chiếu, nhưng “Sắc màu tuổi thơ” đã được tổ chức Centro la Fenice school - LUST company mời biểu diễn tại Modena Italy. Tại Việt Nam, “Sắc màu tuổi thơ” được đánh giá là một trong những vở đại vũ kịch đặc biệt nhất trong lịch sử nhảy múa.

Vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” sẽ ra mắt khán giả Hà Nội qua 2 suất diễn lúc 20h ngày 17 và 18/6 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

(Nguồn: http://news.zing.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.