You are here

Trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 24 tháng 6 năm 2022, tại Nhà Văn hóa Lao động, thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi” lần thứ I (2020 - 2021) và chương trình nghệ thuật “Khúc tình Quảng Ngãi”, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, nhân kỷ niệm 33 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

Cuộc thi do Tạp chí Vietnam Logistics Review và Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi tổ chức, là sân chơi thú vị để những người yêu nhạc, các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước thể hiện tình yêu với quê hương Quảng Ngãi thông qua các tác phẩm âm nhạc. Được phát động từ ngày 10/2/2020, cuộc thi đã thu hút 324 tác phẩm dự thi của 219 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, công tác tổ chức chấm và trao giải gặp rất nhiều khó khăn, phải tạm hoãn nhiều lần nên đến nay Ban tổ chức mới tiến hành lễ trao giải.

Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo

Hội đồng Giám khảo gồm: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; Giảng viên Thanh nhạc Khánh Trang - Ủy viên; nhạc sĩ Trần Tiến - Ủy viên; nhạc sĩ Đình Thậm - Ủy viên.

Qua vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 50 ca khúc vào vòng chung khảo, để Ban tổ chức biên soạn, thiết kế, in ấn và phát hành 1.000 cuốn sách nhạc “Khúc tình Quảng Ngãi” đến tay các tác giả và người yêu nhạc khắp cả nước với mong muốn lan tỏa các tác phẩm âm nhạc viết về Quảng Ngãi.

Kết quả chung khảo có 13 ca khúc đoạt giải với tổng trị giá giải thưởng lên đến 380 triệu đồng, gồm:

01 giải Nhì (100 triệu đồng) thuộc về ca khúc “Quảng Ngãi tôi”, sáng tác: Nguyễn Hoàng Triều (Quảng Ngãi).

01 giải Ba (70 triệu đồng) thuộc về ca khúc “Trường ca Mỹ Lai - Sơn Mỹ”, sáng tác: Trương Quang Đô (TP. Hồ Chí Minh).

03 giải Khuyến khích (40 triệu đồng/ giải) thuộc về các ca khúc:

1. “Mơ về Quảng Ngãi”, nhạc: Nguyễn Trọng Tĩnh, thơ: Bùi Thanh Hà (Bắc Ninh).

2. “Nhớ Quảng Ngãi”, sáng tác: Phạm Tuy (Quảng Ngãi).

3. “Về Quảng Ngãi quê anh”, sáng tác: Nguyễn Văn Luyện (Quảng Ngãi).

08 giải phụ (10 triệu đồng/giải), gồm:

1. “Bình yên nơi đảo xa”, sáng tác: Phạm Phước Nghĩa (Thừa Thiên Huế).

2. “Trà Giang tình quê”, nhạc: Phạm Hồng Sơn, thơ: Ngô Đức Hành (Hà Nội).

3. “Quảng Ngãi quê ta”, sáng tác: Trần Văn Nam (TP. Hồ Chí Minh).

4. “Khúc tình Quảng Ngãi”, sáng tác: Chinh Ngữ (Đắk Nông).

5. “Quảng Ngãi ngày về”, sáng tác: Vũ Kiến Thiết (Hà Nội).

6. “Tự tình quê hương”, sáng tác: Nguyễn Văn Phượng (Quảng Ngãi).

7. “Thoáng chiều Châu sa”, sáng tác: Trần Xuân Tiên (Quảng Ngãi).

8. “Quảng Ngãi tình quê”, sáng tác: Nhựt Phương (TP. Hồ Chí Minh).

Hội đồng giám khảo nhận xét, qua cuộc thi đã có nhiều ca khúc hay, đặc sắc, từ những ca từ, giai điệu và sức lan tỏa của âm nhạc đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị về lịch sử - văn hóa, tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật phong phú, độc đáo và đa sắc màu được thể hiện qua các ca khúc, quảng bá về văn hóa, con người Quảng Ngãi trong thời kỳ đổi mới.

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã giới thiệu Tập ca khúc chủ đề “Khúc tình Quảng Ngãi” gồm 50 ca khúc được lựa chọn từ cuộc thi “Sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi” lần thứ I.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.