You are here

Trại sáng tác Hội Âm nhạc Hà Nội tại Đà Nẵng

Tác giả: 
Văn Thu Bích
AttachmentSize
Image icon trai.jpg53.15 KB

Từ ngày 25 đến ngày 30/6/2018, Hội Âm nhạc Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác tại Nhà Sáng tác Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, thuộc khu dân cư Bá Tùng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tham gia trại sáng tác Đà Nẵng Đợt III gồm 15 nhạc sĩ: Nguyễn Văn Bằng, Nghiêm Bằng, Đoàn Bổng, Nguyễn Lân Cường, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Mạnh Hồ, Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Quang, Nguyễn Đăng Tài, Nguyễn Văn Thành, Vũ Thiết, Nguyễn Duy Thịnh, Đặng Tài Tuệ, Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Kim Yến.

Đến dự buổi Tổng kết Trại viết về phía Hội Âm nhạc Hà Nội có GS.TSKH. Nguyễn Lân Cường – Phó Chủ tịch Hội và các nhạc sĩ tham dự trại. Về phía khách mời có nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Chủ tịch Hội Âm nhạc Đà Năng cùng các nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm, Văn Thu Bích và Lưu Văn Bình cùng Giám đốc Nhà sáng tác Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng Nguyễn Song Hiển đã đến dự buổi tổng kêt trại, cùng giao lưu với các anh chị em nhạc sĩ Hà nội trong không khí vô cùng thân mật.

Trong vòng 5 ngày tham dự trại, các nhạc sĩ đã có những sáng tác viết về các đề tài khác nhau. Nổi bật hơn cả là hai đề tài viết về Đà Nẵng và Tình yêu - một đề tài muôn thuở của các nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Mạnh Hồ với Đà Nẵng - Thành phố tôi yêu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành với ca khúc Đà Nẵng đẹp mãi trong ta, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sinh với ca khúc Thành phố tôi yêu, nhạc sĩ Đặng Tài Tuệ Chuyện tình sông Hàn, nhạc sĩ Ngọc Hòa với ca khúc Dù mai em về đâu phỏng ý thơ Nghiêm Thị Hằng, nhạc sĩ Vũ Thiết viết Phố cổ (lời thơ: Trịnh Công Lộc).

Một đề tài khác thu hút tới 6 tác giả tham gia là đề tài tình yêu. Tác giả Đoàn Bỗng với Tím nhớ, thơ Phương Nguyễn, nhạc sĩ Tiến Hùng - thành viên trẻ nhất trong Trại Sáng tác lần này đã hoàn thành ca khúc Yêu con đĩ đánh bồng, nhạc sĩ Duy Thịnh với ca khúc Vũ điệu mùa xuân, nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tài với ca khúc Một chiều ngược gió, thơ của Bùi Sim Sim, nhạc sĩ Nghiêm Bằng với ca khúc Vầng trăng cho em, phổ thơ Trần Cường và nhạc sĩ Văn Quang với bài Ký ức tháng ba, phỏng thơ Ngô Thái.

Bên cạnh 2 đề tài chủ yếu trên, một đề tài khác về chiến tranh đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Bằng - nguyên bộ đội Quảng Trị thể hiện qua ca khúc Đá Cội Quang Sơn.   

Tác giả nữ duy nhất của Trại là nhạc sĩ kiêm nhà thơ Đỗ Kim Yên. Chị đã viết tác phẩm Phú Thọ quê em thơ Hồng Đà, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường viết ca khúc Thăng Long - Rồng bay theo đề nghị của Trường PTTH Thăng Long sẽ dùng làm bài ca của trường.

15 ca khúc của các nhạc sĩ thuộc Hội Âm nhạc Hà Nội như 15 bông hoa góp thêm vào vườn hoa nghệ thuật của nước nhà. Hy vọng rằng, sau khi chỉnh sửa, trau chuốt những tác phẩm trên sẽ được đến với công chúng trong cả nước.

Có được thành tựu trên, trước hết phải nói đến sự cố gắng của các nhạc sĩ. Nhưng, một yếu tố quan trọng là sự giúp đỡ tận tình của ông Nguyễn Xuân Hiển - Giám đốc Nhà sáng tác Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, cũng như sự chu đáo của anh chị em phục vụ Nhà sáng tác. Trại sáng tác đã kết thúc song dư âm những bài ca tưởng như còn vang vọng mãi tâm khảm các nhạc sĩ trại viên. /.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.