You are here

Trại sáng tác âm nhạc “Dấu ấn, tiềm năng vùng đất, con người Bắc Giang”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Trại sáng tác Âm nhạc tỉnh Bắc Giang 2021, được khai mạc từ 5 tháng 5 năm 2021, tại thành phố Bắc Giang, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức, do yếu tố khách quan tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên phải rời sang năm 2022, Trại sáng tác âm nhạc tiếp tục được thực hiện từ ngày 1 đến 14 tháng 6 và được chia làm 2 đợt.

Tới dự có: ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; ông Trần Minh Hà – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Dương Hồng Cơ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật; bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật; ông Nguyễn Quang Đông – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thùy Linh – Phó Giám đốc Sở Tài Chính; ông Cao Minh Ngọc – Phó Tổng Biên tập báo Bắc Giang; ông Nguyễn Giang Nam – Phó Giám đốc Đài Phát Thanh – Truyền hình Bắc Giang; lãnh đạo các huyện, UBND của 10 huyện tỉnh Bắc Giang; trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Giang, Báo, đài địa phương…

Tham dự đợt đi sáng tác có các nhạc sĩ: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Vũ Duy Cương; Tuấn Phương, Hồ Trọng Tuấn, Chính Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hòa, Bùi Bá Quảng; các nhạc sĩ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và gần 60 nhạc sĩ, nghệ sĩ của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành như: Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội…

Với chủ đề “Dấu ấn, tiềm năng về vùng đất, con người Bắc Giang”, các nhạc sĩ Trung ương và địa phương tham gia đi thực tế tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang để sáng tác như: huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng, Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang… từ những trải nghiệm thực tế đời sống khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo của các nhạc sĩ sáng tác các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, đa dạng, phong phú, có chất lượng tốt, phản ánh đậm nét vẻ đẹp vùng đất và con người Bắc Giang; toát lên được tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và ý chí vươn lên của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang xây dựng quê hương, đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp; quảng bá vẻ đẹp về lịch sử văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh với công chúng trong nước và quốc tế. 

Theo kế hoạch, Trại sáng tác sẽ kết thúc và tổng kết khen thưởng các nhạc sĩ, nghệ sĩ có tác phẩm tốt, có thành tích xuất sắc vào tháng 10/2022. Sau thời gian đi thực tế sáng tác, các nhạc sĩ, nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm và nộp lại cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang, với thể loại âm nhạc, mỗi tác giả nộp tối thiểu 01 ca khúc; sau khi thẩm định các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được công bố bằng các hình thức thu thanh ca khúc làm đĩa VCD, CD, biểu diễn ca khúc tới công chúng, tuyên truyền trên báo, đài Bắc Giang, các phương tiện thông tin đại chúng…

Nhạc sĩ Tuấn Khương – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bắc Giang phát biểu tại khai mạc trại đã khẳng định: Để tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, với mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện vững chắc trong đó khuyến khích tự do sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật, nhất là các tác phẩm về quê hương đất nước con người Việt Nam, nâng cao vai trò của văn học nghệ thuật trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Trại sáng tác Âm nhạc Bắc Giang mới mục đích nhằm quảng bá, tuyên truyền vùng đất văn hóa của bắc Giang đến với công chúng, phản ánh những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh  tế - chính trị - văn hóa – xã hội – lịch sử của tỉnh qua các tác phẩm âm nhạc. Nội dung các tác phẩm nghệ thuật với yêu cầu mới sáng tác trong thời kỳ gần đây, chưa từng được công bố, nội dung phong phú đa dạng có chất lượng tốt, mang đậm vẻ đẹp vùng đất con người Bắc Giang, đồng thời nói lên được tinh thần đoàn kết sáng tạo, khát vọng và lý trí vươn lên của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang với mong muốn xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh giàu đẹp.

Một số hình ảnh tham gia thực tế sáng tác của các nhạc sĩ:

Tham quan Tây Yên Tử

Nghe hát Quan họ tại thôn Nội Ninh, huyện Việt Yên

Chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân quan họ Ninh Sơn, huyện Việt Yên

Lãnh đạo huyện Việt Yên gặp gỡ, đón tiếp các nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự Trại sáng tác

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo huyện Việt Yên

Thăm Chùa Am Vãi, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn

Lãnh đạo thị trấn An Châu, huyện Sơn Đông gặp mặt, đón tiếp đoàn nhạc sĩ, nghệ sĩ

Thăm bản người Dao ở xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động

Trại sáng tác được khai mạc từ ngày 5 tháng 5 năm 2021

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.