You are here

Trại Sáng tác Âm nhạc Đại Lải 2017

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 17 tháng 3 năm 2017, tại Nhà Sáng tác Đại Lải, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc Trại Sáng tác Âm nhạc Đại Lải 2017, do Trung tâm hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ hàng năm.

Trại Sáng tác được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017, nhằm cung cấp kiến thức về sáng tác âm nhạc, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sáng tác cho các hội viên và thực hành sáng tác để có tác phẩm tốt, phục vụ đời sống âm nhạc tại địa phương, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Thông qua trại sáng tác nhằm tìm ra những ca khúc mới có giá trị nghệ thuật cao, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Vĩnh Phúc tới những người yêu âm nhạc trên toàn quốc.

Dự lễ khai mạc có bà Lê Thị Điều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc; bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy thị xã Phúc Yên; bà Nguyễn Thị Thanh Vĩnh – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; ông Phan Thanh Bình – Giám đốc Nhà Sáng tác Đại Lải; nhạc sĩ Lê Xuân Thủy – Trưởng Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Chi hội Âm nhạc, Sân khấu, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhà Lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; GS. nhạc sĩ Chu Minh; các nhạc sĩ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, các phóng viên và báo đài địa phương...

Tham dự Trại sáng tác lần này có 15 nhạc sĩ từ các Chi hội nhạc sĩ Việt Nam thuộc các tỉnh khu vực Bắc miền Trung và miền núi phía Bắc: Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và Hà Tĩnh... trong thời gian dự trại, các nhạc sĩ sẽ được các giáo sư -nhạc sĩ đầu ngành giảng bài, trao đổi về kinh nghiệm sáng tác các tác phẩm gắn liền với những ca khúc romance có phần đệm piano biểu diễn cùng với giọng hát, và những chuyến đi tham quan một số địa danh của tỉnh Vĩnh Phúc để tăng thêm chất liệu cho những tác phẩm mới.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã có những chia sẻ với các nhạc sĩ tại lễ khai mạc trại:

“Đây là trại sáng tác âm nhạc đầu tiên mở màn cho năm 2017 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và của Trại Sáng tác Đại Lải, một sự kiện đáng nghi nhớ và vô cùng phấn khởi không chỉ đối với chúng ta mà còn cho cả ngành văn hóa thể thao và du lịch.

Về mặt chuyên môn, mỗi trại sáng tác đều có yêu cầu về mặt chuyên môn, Ban tổ chức đã có sự lựa chọn rất kỹ các nhạc sĩ để làm sao đáp ứng được mục đích nhiệm vụ của Trại sáng tác đề ra, đồng thời cũng là những nhạc sĩ hạt nhân của các chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Để sau mỗi lần đi trại sáng tác về các học viên ngoài thu hoạch về cho cá nhân mình những tác phẩm mới về ca khúc, về khí nhạc..., còn tiếp thu được tinh thần của Hội trong cả giai đoạn, cũng như nắm được mối quan hệ giữa các chi hội với nhau và từ đó nhằm phát triển hệ thống chi hội của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phát hiện và bồi đắp thêm những hạt nhân mới cho việc kết nạp vào Hội những hội viên trẻ tuổi trong thời gian tiếp theo. Khai mạc trại sáng tác hôm nay, được gặp mặt đầy đủ các gương mặt, có những nhạc sĩ đàn anh và những nhạc sĩ rất trẻ, công tác trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đây là cách lựa chọn cũng như tổng hợp một trại sáng tác rất đa dạng phong phú và đưa lại sự gắn kết của các thế hệ.

Trại sáng tác lần này đặt ra yêu cầu là mỗi một nhạc sĩ sáng tác ít nhất là một ca khúc hoặc một ca khúc phổ thơ có tính chất như một bản romance - ca khúc nghệ thuật, trên cơ sở đó chúng ta cùng trao đổi nâng cao lên để soạn phần piano cho giai điệu ca khúc đó để đến kết thúc trại, Ban tổ chức sẽ chọn lọc khoảng 10 ca khúc có chất lượng tốt nhất để mời nghệ sĩ piano biểu diễn cùng giọng hát của các ca sĩ.

Ngoài ra rất mong muốn các nhạc sĩ từ các vùng miền của khu vực phía Bắc đến Vĩnh Phúc lần này sẽ tổ chức được các cuộc đi tham quan các địa danh điển hình về văn hóa, công nghiệp, tâm linh trên đất Vĩnh Phúc, và từ đó các nhạc sĩ có cảm hứng để sáng tác những ca khúc về quê hương Vĩnh Phúc hôm nay. Vĩnh Phúc tự hào là một mảnh đất đã kêu gọi và cuốn hút được rất nhiều các nhạc sĩ đến sáng tác được những bài hát hay như các nhạc sĩ: Trọng Bằng, Hồng Đăng, Ngô Quốc Tính, Đức Trịnh... Lần này hy vọng sẽ tiếp tục có những bài hát mới về Vĩnh Phúc là món quà tặng Nhân dân Vĩnh Phúc”.

Xem chùm ảnh tại đây: Chùm ảnh trại sáng tác Đại Lải

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.