You are here

Tổng kết trại sáng tác Tam Đảo 2018.

Tác giả: 
Nguyễn Trọng Tĩnh 

Trại Sáng tác âm nhạc năm  2018 do Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại nhà sáng tác Tam Đảo từ ngày 16/4 đến 27/4 năm 2018 đã có kết quả như sau: Dự trại lần này, Hội Nhạc sĩ đặt ra yêu cầu sáng tác một thể loại lớn trong nghệ thuật thanh Nhạc đó là hợp xướng à cappella (hợp xướng không dàn nhạc đệm ) và hợp xướng có phần đệm piano, nhằm phục vụ cho những hoạt động âm nhạc có quy mô lớn ở các địa phương. Do đây là một thể loại đòi hỏi người sáng tác phải qua đào tạo chính quy tại Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam hoặc các trường đại học, cao đẳng về âm nhạc, hoặc là những nhạc sĩ đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động chỉ huy dàn hợp xướng. Bởi thế, các nhạc sĩ tham gia dự trại lần này hầu hết đã được Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ cử chọn. 

11 nhạc sĩ là những nhạc sĩ đại diện của các chi hội nhạc sĩ 7 tỉnh từ Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Ninh và sở tại là tỉnh Vĩnh Phúc đã tụ hội về Nhà sáng tác Tam Đảo. Tuy thời gian chỉ vẻn vẹn 12 ngày, nhưng các nhạc sĩ đã hoàn thành tác phẩm với đề tài phong phú. 

Nhạc sĩ Lân Cường sau khi hoàn thành xuất sắc việc tu bổ nhục thân của các vị thiền sư ở chùa Đậu, Tiên Sơn và Phật Tích mà nhạc sĩ làm chủ nhiệm dự án, Giáo hội Phật giáo có yêu cầu nhạc sĩ viết cho một bản Hợp xướng về đề tài Phật giáo. Dựa vào bài thơ của Tỳ kheo ni Thích Minh Giác, nhạc sĩ Lân Cường đã hoàn thành hợp xướng à cappella Khúc Bi – Trí ca ca ngợi lòng từ bi, trí tuệ của Phật giáo nói chung và Mật Tông nói riêng.

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Hùng với chủ đề anh hùng cách mạng đã ấp ủ từ lâu đã có một tác phẩm ca ngợi công đức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: hợp xướng à cappella Đại tướng của chúng ta được coi là những bông hoa đẹp góp thêm vào rừng hoa những tác phẩm về vị Tướng tài ba của dân tộc. Cũng từ một chuyến đi thực tế tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông, nhạc sĩ Nguyễn Lân Hùng đã hoàn thành hợp ca nữ Đêm vắng - một bức tranh đầy niềm tin vào tương lai một miền đất mới thuộc khu vực Nam bộ.

Nhạc sĩ Nguyễn Thái Dương (Thái Bình) đã viết hợp xướng à cappella Thường dân dựa trên thơ Nguyễn Long nói về người nông dân lao động, quanh năm chân đất đầu trần, giản dị chịu thương chịu khó: “Khi là cây mác cây chông/ khi là biển cả khi không là gì/ Chỉ mong ấm áo no cơm/ chắt chiu dành dụm, thảo thơm ngọt lành”. Nhạc sĩ Thái Dương còn hoàn thành hợp xướng ba chương Vững bước đi lên ca ngợi sự hình thành và phát triển của ngành sư phạm văn hóa nghệ thuật, nơi đào tạo ra những tài năng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Vốn là một Đại tá quân đội, giảng viên Trường Đại học VHNTQĐ, nhạc sĩ NGƯT Nguyễn Chính Nghĩa đã hoàn thành phác thảo hợp xướng về lực lượng vũ trang nhân dân có phần đệm piano với tựa đề Chúng tôi – người chiến sĩ biên phòng gồm 4 phần: I - Những nẻo đường tuần tra;     II - Không gì ngăn nổi; III - Cái chữ - cơn lũ – ma túy; IV - Tiếp bước cha anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tĩnh thuộc Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh hoàn  thành hai hợp xướng. Hợp xướng có phần đệm piano Bài ca về trường viết về Trường Văn hóa nghệ thuật và du Lịch tỉnh Bắc Ninh, nơi tác giả từng công tác, giảng dạy và quản lý. Tác phẩm sẽ được dàn dựng và biểu diễn nhân kỷ niệm 20 năm Thành lập nhà trường vào tháng 7 năm 2018. Hợp xướng à cappella Hoàng Quốc Việt – Tên Người vang vọng ngàn sau ca ngợi một trong những nhà cách mạng lão thành sinh ra trên đất Bắc Ninh. Tác phẩm được viết nhân lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Hoàng Quốc Việt do tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
PGS-TS-NSND Nguyễn Thiếu Hoa chuyển thể bài Trống cơm thành hợp xướng à cappella.

Nhạc sĩ Lê Xuân Thủy, trưởng đoàn Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc, tuy phải lo chương trình biểu diễn Khai mạc và báo cáo các tác phẩm trong Bế mạc trại vẫn hoàn thành hợp xướng à cappella Huyền thoại Tổ quốc có nội dung bao trùm từ thời đất nước thuở hồng hoang và trải qua nhưng thăng trầm, sóng gió đến thời kỳ giành lại độc lập dân tộc.

Nhạc sĩ Lê Quang Vũ thuộc Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế hoàn thành hợp xướng có phần đệm piano: Khúc hát đảo yêu thương ca ngợi  những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo. Sau vài lần đi thăm thành phố Vĩnh Yên, nhạc sĩ Lê Quang Vũ cũng kịp thời hoàn thành hợp xướng à cappella Vĩnh Yên thành phố vào xuân.

Nhạc sĩ Thế Việt – Giám đốc Nhà hát Lam Sơn, thuộc Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tham dự trại lần này với chủ đề về biển đảo: hợp xướng à cappella Tổ Quốc giữa trùng khơi dựa trên nội dung bài thơ của Hồ Quang Sơn. 

Nhạc sĩ Vũ Văn Lực thuộc Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, giảng viên Trường Cao Đẳng VHNT Việt Bắc đã hoàn thành hai hợp xướng à cappella: Tự hào miền di sản Việt Bắc - một bức tranh khái quát về vẻ đẹp không gian văn hóa của sáu tỉnh miền núi phía Bắc và Trường Sa - hình Bác sáng soi với hình tượng Bác Hồ trong trái tim các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác bảo vệ sự bình yên của biển đảo quê hương.

Nhạc sĩ Lê Vinh Hưng, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung ương – Trưởng khoa Âm nhạc đã hoàn thành hợp xướng à cappella Bòn rút dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Phan Hoàng Phương.

Ngoài những tác phẩm chính theo yêu cầu của Hội Nhạc sĩ, các nhạc sĩ từ những cảm xúc mới về Tam Đảo, về quê hương Vĩnh Phúc và một số địa phương khác đã viết thêm các ca khúc: Hồn Tam Đảo - Thái Dương, Biển trên non và Tam Đảo ngàn xanh - Trọng Tĩnh, Có em cô gái may hậu cần - Nguyễn Lân Cường, Hãy lên quê em Mộc Châu - Nguyễn Lân Hùng, Về Tam Đảo cùng em Vũ Văn Lực, Vĩnh Phúc - đất mẹ yêu thương - Lê Xuân Thủy.

Lãnh đạo Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở VHTT&DL, Hội VHNT, Lãnh đạo, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cho các nhạc sĩ đi thực tế một ngày tại huyện Sông Lô. Với sự tiếp đón ân cần và cởi mở của các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các ban ngành trong huyện đã giúp cho các nhạc sĩ có những cảm xúc ban đầu để sau này có thể góp thêm những ca khúc về huyện  Sông Lô tiến tới kỷ niệm 10  năm thành lập huyện vào năm 2019.

Xin được cám ơn sâu sắc tới lãnh đạo Nhà sáng tác Tam Đảo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhạc sĩ, cám ơn tập thể cán bộ nhân viên và đặc biệt là chị em phục vụ tại bếp ăn đã không quản sớm tối luôn cho các nhạc sĩ được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, để có đầy đủ sức khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Tác giả: Nguyễn Trọng Tĩnh 

Xem thêm ảnh tại đây:

http://www.hoinhacsi.vn/chum-anh-le-be-mac-trai-sang-tac-tam-dao-42018

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.