You are here

“Tình yêu Hà Nội” lần thứ 9 - Đêm nhạc tôn vinh ba nhạc sĩ Quân đội

Tác giả: 
Thanh Nhã


Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tặng hoa cho ba tác giả quân đội


Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Văn Dung và ba tác giả quân đội

Đêm 14 tháng 12 năm 2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Âm nhạc thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà Nội”, giới thiệu tác phẩm âm nhạc của ba nhạc sĩ: Thiếu tướng Đức Trịnh, Đại tá Ngọc Khuê, Đại tá Minh Quang. Đây là chương trình âm nhạc với chủ đề Tình yêu Hà Nội lần thứ 9, tôn vinh các nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội. Đặc biệt, là những nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội.

Đến dự đêm nhạc có bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Trần Hoài Trung – Cục trưởng cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Học Từ - Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; nhà thơ Bằng Việt – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Nhạc sĩ Phạm Tuyên – Chủ tịch danh dự Hội Âm nhạc Hà Nội; toàn thể hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch; nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Phó Chủ tịch; nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra và các Ủy viên Ban Chấp hành, các nhạc sĩ lão thành, đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Thủ đô Hà Nội.

Đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội” tôn vinh những tác phẩm âm nhạc của những nhạc sĩ - chiến sĩ, đặc biệt đối với những chiến sĩ mang tâm hồn nghệ sĩ, tình yêu trong trái tim người lính dù trong thời chiến hay thời bình, cuộc sống vẫn luôn lạc quan, tình yêu vẫn luôn cháy bỏng, cảm xúc ấy làm nên những tác phẩm sống mãi cùng thời gian.

Ba nhạc sĩ đã mang đến cho khán giả Thủ đô một không gian âm nhạc mang đậm chất lính nhưng cũng rất trữ tình, sâu lắng, nhớ về Hà Nội một thời đạn bom, một thời chìm trong khói lửa chiến tranh nhưng những người con của Thủ đô vẫn kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương – Hà Nội thời hòa bình với những nét đẹp của cuộc sống bình dị mà sâu lắng trong ca từ, giai điệu nồng nhiệt cháy bỏng, lãng mạn và thiết tha của những người lính. Nhạc sĩ Đức Trịnh với “Tình yêu người lính” – do Tam ca Sao Mai 2015: Hồng Ngọc, Hồng Duyên, Bích ngọc trình bày; “Thu về Hà Nội” – phỏng thơ: Hùng Anh, do ca sĩ Minh Quân trình bày; “Mưa xuân” do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày; “”Ngược dòng Hương Giang” do ca sĩ Thùy Chi trình bày; “Cám ơn mẹ” do NSƯT Thanh Thúy trình bày. Nhạc sĩ Ngọc Khuê với “Tình yêu với người chiến sĩ” do ca sĩ Dương Hoàng Yến trình bày; “Mùa xuân làng lúa làng hoa” do ca sĩ Anh Thơ trình bày; “Nhớ hoàng hôn Hà Nội” do ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc trình bày; “Hạt nắng hạt mưa” do ca sĩ Mai Trang trình bày; “Ký ức trong tôi là em” do ca sĩ Phương Anh thể hiện. Nhạc sĩ Minh Quang với: “Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara” do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày; “Đàn ghita một dây” do Nhóm Lá Xanh trình bày; “Núi Đôi” do NSƯT Hồng Hạnh trình bày; “Hoa Ban” do ca sĩ Quang Thái và tốp nữ trình bày; “Sông Lô chiều cuối năm” do ca sĩ Lương Huy trình bày.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là tổ khúc “Hà Nội thành phố vì hòa bình - Đất nước bốn ngàn năm”: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của Đức Trịnh; “Tình Bác” của Ngọc Khuê; “Khúc tráng ca người lính” của Minh Quang, do Nguyệt Minh, Quang Tú, Vũ Thắng Lợi, Hợp xướng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đoàn Văn công Quân chủng Phòng không không quân trình bày.

Ba nhạc sĩ: Đức Trịnh, Ngọc Khuê và Minh Quang nhiều năm gắn bó với quân ngũ, sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị phục vụ quân đội và nhân dân, cả ba đều vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012. Thành công của đêm nhạc hôm nay, được cùng nhau ôn lại kỷ niệm qua từng nốt nhạc, ba nhạc sĩ quân đội không giấu được niềm xúc động. Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ: “Điều hạnh phúc hơn cả là chương trình của ba nhạc sĩ quân đội chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp, các học trò đã trưởng thành từ mái trường nghệ thuật quân đội”.

Xem chùm ảnh đêm diễn tại đây http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/21/3367

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.