You are here

Tiệc mừng các nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước 2016

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 20 tháng 5 năm 2017, sau Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã long trọng tổ chức tiệc mừng các nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng đợt này tại Trụ sở Hội, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Đến dự có PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; GS.NSND Trọng Bằng; TS. Nhạc sĩ Doãn Nho; PGS. Nhạc sĩ Chu Minh; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội, các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ được trao tặng giải thưởng đợt này và gia đình, bạn bè của các nhạc sĩ đến chia vui chúc mừng.

Tại buổi tiệc, PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã có bài phát biểu sâu sắc và chân tình chia vui với các nhạc sĩ và thân nhân các cố nhạc sĩ:

“Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, cùng với văn nghệ sĩ cả nước, hôm nay giới âm nhạc chúng ta thật vui mừng được chào đón 6 nhạc sĩ vừa được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 nhạc sĩ Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong suốt hành trình cách mạng Việt Nam các nhạc sĩ của chúng ta đã bền bỉ lao động, sáng tạo, cống hiến cho cách mạng, cho xã hội những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, dân tộc, con người Việt Nam với các nước trên thế giới.

Qua các đợt trao tặng giải thưởng, chúng ta tôn vinh các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Hoàng Việt, Huy Du, Xuân Hồng, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Vân, Nguyễn Văn Thương, Hoàng Hiệp, Trần Hoàn, Văn Chung, Phạm Tuyên. Và hôm nay cùng với nhạc sĩ Chu Minh, Doãn Nho, Trọng Bằng, Hoàng Hà, cố nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, cố nhạc sĩ Thuận Yến, chúng ta đã có 22 giải thưởng Hồ Chí Minh và hàng trăm giải thưởng Nhà nước về âm nhạc. Đây là những đóng góp to lớn và rất vẻ vang cho nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Đây là những phần thưởng cao quý thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các văn nghệ sĩ đã có công đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Chúng ta càng tự hào trong năm 2017 này, năm kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, niềm vui hôm nay đến với các bác, các chú, các anh trở thành niềm vui chung của giới âm nhạc chúng ta.

Chúng ta tin rằng niềm vui chung ấy càng khích lệ giới nhạc sĩ chúng ta tiếp tục nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, trong đó có những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc của nền văn hiến đất nước và những giá trị mà chúng ta đã dày công vun đắp trong gần một thế kỷ qua”.

Xem chùm ảnh tại đây: Chùm ảnh mừng các nhạc sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước 2016

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.