You are here

Thi sáng tác ca khúc về chủ đề “Công nhân Thành phố Anh hùng”

I.  Mục đích

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng , thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cảm thụ, thưởng thức và sáng tạo âm nhạc của CBVC-LĐ; đồng thời phát triển, bổ sung những bài hát về công nhân , về tổ chức công đoàn góp phần hình thành hệ thống những ca khúc mới ca ngợi giai cấp công nhân, người lao động thành phố và tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới ; Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp cùng Cung văn hóa Lao động Thành phố, Hội âm nhạc thành phố và Đài Truyền hình Thành phố phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “ Công nhân Thành phố Anh hùng”; cụ thể như sau:

1.Cuộc thi sáng tác ca khúc nhằm góp phần duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật trong CNVC-LĐ; đồng thời phát hiện những tài năng mới trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc của CNVC-LĐ làm hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

2.Tổ chức giới thiệu, phổ biến các ca khúc hay đi vào cuộc sống góp phần tạo không khí làm việc hăng say, sôi nổi, sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thành phố và trở thành bài hát quen thuộc của người Lao động.

3.Vận động các cấp Công đoàn, các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham gia sáng tác , phổ biến các tác phẩm âm nhạc về đề tài công nhân và Công đoàn, góp phần bồi dưỡng tình cảm Cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy niềm tự hào về Giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Nội dung

1. Nội dung sáng tác

- Ca ngợi tinh thần Lao động hăng say, sáng tạo và thành tựu của công nhân, viên chức , lao động trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, phát triển Thành phố giàu đẹp, Ca ngợi về phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thể hiện khát vọng của giai cấp công nhân thành phố nói riêng và cả nước nói chung luôn năng động, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác, Thành phố anh hùng văn minh, hiện đại nghĩa tình.

2. Đối tượng tham gia

- Tất cả các Nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên cả nước tham gia sáng tác dự thi.

- Khuyến khích cán bộ , Đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, Lao động; các nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ từ các phong trào văn nghệ quần chúng tham gia sáng tác dự thi.

3. Thể lệ ca khúc

Các ca khúc tham gia cuộc thi phải là ca khúc mới chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự tranh chấp về quyền sở hữu.

- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi được gởi tối đa 02 tác phẩm.

- Ca khúc gởi tham gia bao gồm : Văn bản ca khúc được đánh máy hoặc viết tay kèm theo phần dĩa nhạc thu âm (demo).

- Tác phẩm dự thi không ghi tên tác giả vào bài hát; chỉ ghi Mã số gồm 1 chữ cái và 4 chữ số, gởi kèm theo một phong bì nhỏ trong đó ghi rõ : Họ tên (Bút danh), địa chỉ, Điên thoại, Mã số bài hát…(Ví dụ : Mã bài hát dự thi được đánh trong văn bản bài hát B1900 và ghi trong phong bì nhỏ cũng B1900)

- Tác giả tham gia cuộc thi phải ghi rõ tên tác giả (bút danh), ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các ca khúc tham dự không đúng thời hạn và những thất lạc trong quá trình tác giả gởi ca khúc tham dự.

- Ban tổ chức sẽ không trả lại các ca khúc và CD của các tác giả tham dự

- Tác phẩm được chọn sẽ được Ban tổ chức phát hành Dĩa CD, Dàn dựng biểu diễn báo cáo, lưu giữ, sử dụng và thực hiện bản quyền theo quy định.

- Những tác phẩm được vào vòng chung kết Ban tổ chức sẽ phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong các chương trình ca nhạc của Đài truyền hình thành phố.

4. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 05/12/2014 : Tổ chức triển khai kế hoạch phát động sáng tác ca khúc.

- Từ ngày 06/12/2014 đến ngày 15/03/2015 : Tiếp nhận ca khúc tham gia.

- Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 26/03/2015 : Tổ chức chấm sơ khảo.

- Từ ngày 27/03/2015 đến ngày 04/04/2015: Tổ chức chấm chung kết.

- Từ ngày 04/04/2015 đến ngày 23/04/2015: Dàn dựng tác phẩm diễn báo cáo, thực hiện CD, in tập nhạc, chuẩn bị lễ tổng kết.

- Từ ngày 24/04/2015 đến ngày 26/04/2015: Công bố và phát giải thưởng (Dự kiến lễ công bố phát giải được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV9)

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận tác phẩm

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 31/3/2015 (Tính theo dấu bưu điện). Ngoài bì thư ghi rõ : Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “ Công nhân Thành phố Anh hùng”

- Địa điểm tiếp nhận : Phòng văn hóa- Nghệ thuật, Cung văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai Q1, điện thoại :39.309.254 hoặc liên hệ nhạc sĩ Nguyễn Hòa, cán bộ Phòng Văn hóa – Nghệ thuật, điện thoại : 0903711907.

6. Hội đồng Giám khảo

- Nhạc sĩ Trần Long Ẩn : Phó chủ tịch hội nhạc sĩ VN, Chủ tịch hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh. ,Chủ tịch hội đồng giám khảo.

- Nhạc sĩ Tôn Thất Lập : ủy viên ban chấp hành nhạc sĩ Việt nam, Chủ tịch hội đồng nghệ thuật Hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh.

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên: ủy viên ban chấp hành Hội nhạc sĩ VN, phó Chủ tịch hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh.

- Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện : ủy viên ban chấp hành Hội nhạc sĩ VN, phó chủ tịch hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh.

- Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn : ủy viên ban chấp hành Hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

7. Giải thưởng

- 01 giải nhất : 20.000.000đồng

- 01 giải nhì : 15.000.000đồng

- 02 giải ba : 10.000.000đồng

- 05 giải Khuyến khích : 5.000.000đ

Ban tổ chức sẽ phối hợp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức đêm biểu diễn tổng kết phát giải và phát hành CD những tác phẩm đạt giải cao.

III. Công tác tổ chức

1. Ban chỉ đạo

- Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

- Ông Nguyễn Quý Hòa, Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh

2. Ban tổ chức

- Ông Vương Phước Thiện, Trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh .

- Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, Trưởng ban ca nhạc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Phó chủ tịch hội âm nhạc TP Hồ Chí Minh.

- Bà Đặng Thi Diệu, Trưởng phòng Văn hóa -Nghệ thuật, Cung Văn hóa Lao động Thành phố .

- Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn- Trưởng phòng tài vụ Cung Văn hóa Lao động thành phố.

- Nhạc sĩ Nguyễn Hòa , Cán bộ Phòng Văn hóa – Nghệ thuật Cung Văn hóa Lao động Thành phố.

3. Về công tác thông tin tuyên truyền

- Báo người Lao động tập trung đưa tin, viết bài phản ảnh, giới thiệu các nhân tố mới của cuộc thi; giới thiệu các sáng tác mới để tuyên truyền sâu rộng đến các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, Lao động.

- Ban tuyên giáo LĐLĐ Thành phố, Cung Văn hóa Lao động thành phố Phối hợp Hội âm nhạc Thành phố tổ chức giới thiệu cuộc thi và mời các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành pho61to63 chức ghi hình, Thu âm phát sóng các sáng tác mới để tuyên truyền sâu rộng đến các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, Lao động.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề : "Công nhân Thành phố Anh hùng; Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp Công đoàn chủ động triển khai, vận động cán bộ, Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng để cuộc thi sáng tác ca khúc đạt kết quả cao nhất.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.