NHẠC SĨ NGUYỄN TRỌNG LƯU
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Lưu sinh ngày 29/6/1961 tại Hà Nội trong gia đình làm âm nhạc (bố, chú, anh chị em ruột đều là nhạc sĩ). Hiện nay đang là hội viên Hội NSVN và là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
Tham gia quân ngũ từ năm 1978. Hiện tại: hàm Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp. Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Danh hiệu: Thầy thuốc ưu tú.
Tham gia sáng tác âm nhạc từ năm 1980. Hiện tại có hơn 60 ca khúc, trong đó nhiều ca khúc đã được sử dụng trong các chương trình phát thanh của Đài TNVN, truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV3), truyền hình địa phương (Hải Dương, Đà Nẵng), truyền hình Quân đội (QPVN), truyền hình Công an (ANTV)…
Chủ đề chính là người lính, người mẹ, tình yêu cuộc sống…
TÁC PHẨM
- Mèo con và giọt mưa (1980). Đài TNVN 1985 và 2005. Truyền hình Đà Nẵng 2010.
- Muốn nói cùng khơi xa (1982). Chuyển soạn độc tấu piano và hòa tấu piano-violon trong nhiều chương trình nhạc thính phòng trong nước và quốc tế.
- Khúc Mẹ ru (2009). Truyền hình Hải Dương 2012. VTV1, VTV3. Giải thưởng tạp chí Văn nghệ Quân đội 2010.
- Mẹ gọi tên Anh (2011). VTV1, VTV3, QPVN, VOV…
- Lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông (2014). VTV1, VTV3, HTV…
- Mẹ (2015).
- Tình yêu hóa đá, thơ Văn Công Hùng
(....)
ĐĂNG BÌNH LUẬN