You are here

Bé yêu trường bé lắm

Tác giả: 
Trịnh Tuấn Khanh
Thông tin thêm về Tác giả: 

Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh sinh ngày 10 tháng 4 năm 1954, quê ở Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam. Hiện công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trịnh Tuấn Khanh học tại trường Đại học Nghệ thuật Huế và Đại học Văn hóa  Hà Nội (1972 – 1975), sau đó ông là giảng viên âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm, nay là Đại học Sư  phạm Đà Nẵng (1975 – 1994). Từ năm 1995 đến nay là Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng.

Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh sáng tác nhiều ca khúc, tiêu biểu như: Ký ức làng quê (thơ Nguyễn Ngọc Hạnh), Tiếng kêu của rừng, Đến với Điện Biên (giải thưởng Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh), Ông Giẳng Ông Giăng, Thìa là thìa lẫy, Điểm hẹn tuổi thơ, Sao không phải là anh (thơ Đoàn Thị Lam Luyến -Huy chương Vàng Liên hoan  Phim toàn quốc).

Đã xuất bản: Tập ca khúc 50 bài (Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006), 1 CD ca khúc thiếu nhi (10 bài), 1 CD ca khúc tác phẩm mới (5 bài). Ca khúc Cánh diều mơ ước (thơ Nguyễn Thị Hiền - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng)

Với hoạt động nghệ thuật của mình, ông đã được nhận Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng”, Huy chương “Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật, Công đoàn”, “Vì sự nghiệp Nhà báo Việt Nam”.

Thể hiện: 
Tốp ca thiếu nhi
Thể loại: 
Bản nhạc: 
Bé yêu trường bé lắm

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =