You are here

Anh ở đâu?

Tác giả: 
Lê Xuân Hoan
Thông tin thêm về Tác giả: 

TIỂU SỬ

Họ và tên: Lê Xuân Hoan
Bút danh: Việt Linh
Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1960
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chuyên ngành Sáng tác và Nghiên cứu; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam; Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai - Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam, khóa IX
Quê quán: Thanh Phong, Thanh Chương - Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: số 10 Tôn Thất Tùng - Phường Phủ Đổng, TP. Pleiku - Gia Lai

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

- Năm 1973 - 1977 học sinh lớp Âm nhạc chuyên nghiệp - Trường Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An (Nay là trường CĐ VHNT Nghệ An);
- Năm 1977 - 1979 - Giáo viên Âm nhạc - Bí thư Đoàn Trường VHNT Nghệ Tĩnh;
- Từ 1979 - 1983: Sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;
- 1983 - 1987 Chuyên viên Quản lý Nghệ thuật Sở VHTT Gia Lai – Kon Tum, giáo viên thỉnh giảng Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Tây Nguyên - thuộc Bộ Văn hoá;
- 1987 - 1993 Trưởng phòng Nghiệp vụ Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Gia Lai - Kon Tum, giáo viên thỉng giảng Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Gia Lai - Kon Tum;
- 1993 - 2004, P. Hiệu trưởng rồi Q. Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Gia Lai, đồng thời theo học Cao học tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, khoá 1994 – 1997;
- Từ 2004 đến nay, làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.

GIẢI THƯỞNG

Là nhạc sĩ chuyên ngành Sáng tác và Nghiên cứu, trong những năm qua tôi đã có một số ca khúc và công trình nghiên cứu đoạt được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào taọ, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trương, Bộ Công An và Hội VHNT các tỉnh như sau:

*CA KHÚC

- Ru con - Giải thưởng Hội VHNT Gia Lai – Kon Tum, năm 1990
- Khúc hát ru em - Giải thưởng Hội VHNT - Bộ Chỉ huy quan sự tỉnh Đăk Lăk, năm 1994.
- Pleiku quê em - Giải thưởng Tỉnh Đoàn TNCS – HCM Gia Lai, năm 1995
- Bác Hồ của em - Giải thưởng Hội VHNT và Sở GD- ĐT Khánh Hoà, năm 2001
- Hãy giữ lấy màu xanh Cao nguyên - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường – 2000
- Hát dưới mái trường mùa xuân - Giải thưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2003
- Về Thanh Chương - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2003
- Khoảng trời lá thông - Giải thưởng UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2004
- Nắng gió Cao Nguyên - Giải thưởng UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2005
- Tháng ba mùa say - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2007
- Bài ca Chiến sĩ Hậu cần - Giải thưởng Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Công an (giai đoạn 2006 – 2010), do Bộ Công an - Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức.
Và, nhiều ca khúc khác, như: Gặp gỡ Cao nguyên, Hoàng Hôn Phố núi, Giọt nắng trên Cao Nguyên, Vầng trăng Ia Ly, Thương lắm miền Trung, Tuổi thơ tôi, Tháng ba ning nơng, Ayun Pa nắng hồng đang lên, Lời Bác mãi khắc trong tim, Trở lại bến sông xưa v.v…

NGHIÊN CỨU - SƯU TẦM

- Dân ca Jrai - Tập sách - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2007;
- Một số nét đặc trưng cơ bản của âm nhạc dân gian Jrai - Tập sách - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2008;
- Dân ca Bahnar (Ba Na) - Tập sách - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2014;
- Tìm hiểu thang âm - điệu thức trong âm nhạc dân gian Bahnar - Tập sách - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2015.

HUY CHƯƠNG

- Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng - Bộ Văn hóa;
- Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật - Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
- Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục - Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư tưởng Văn hóa - Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ Thuật Việt Nam - Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Và, nhiều Bằng khen, giấy khen các khác

 

Thể hiện: 
NSƯT. Thúy Hà
Thông tin thêm: 

NSƯT. Thúy Hà - P. Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc tổng hợp Đam San

0:00
0:00
Tác giả lời: 
Hoàn Nguyễn
ca khúc: 

Đang cập nhật

Thể loại: 
Bản nhạc: 
Anh ở đâu?

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 4 =