You are here

Sách mới của nhạc sĩ Lê Minh Châu

Tác giả: 
Xuân Tình
AttachmentSize
Image icon c.jpg99.62 KB
Image icon c.jpg116.17 KB

Nhà xuất bản Thanh niên vừa xuất bản và ấn hành cuốn sách: 144 ca khúc và 03 khí nhạc chọn lọc Lê Minh Châu, sách được nộp lưu chiểu tháng 2/2018 do nhạc sĩ Trần Công Thủy sưu tầm và biên soạn với 500 cuốn; khổ: 29,7 cm x 21cm dày hơn 200 trang sách được trình bày khá công phu, đẹp, chính xác, chất lượng về những tác phẩm của nhạc sĩ Lê Minh Châu.

Nhạc sĩ Lê Minh Châu sinh năm 1944, ông theo học Sư phạm từ năm 1964 và trở thành một nhà giáo tại thành phố Nam Định, năm 1969 ông là Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Sư phạm Văn Thể Mỹ Nam Định. Sau khi thi, học và tốt nghiệp Đại học Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (1980) nhạc sĩ về làm nghiên cứu âm nhạc thuộc Viện khoa học giáo dục Việt Nam cùng các nhạc sĩ Phan Trần Bảng, Hoàng Long, Hoàng Lân… viết nên những cuốn sách giáo khoa Âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 9 trong các trường học hiện hành. Ông có đã có 40 ca khúc, 3 tác phẩm khí nhạc được Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh từ năm 1967 đến nay.

Ngoài ra nhạc sĩ còn tham gia giảng dạy rất nhiều tiết học về âm nhạc cho học sinh trong các trường phổ thông Trung học cơ sở và tiểu học.

Và tiếp nối theo con đường nghệ thuật của nhạc sĩ, các con cháu của ông cũng đã, đang là những thế hệ nghệ sĩ có tên tuổi, tài danh được công chúng biết đến như các con: nhạc sĩ Lê Minh Sơn, NSUT Lê Hoàng Lan; các cháu ngoại: Nguyễn Châu Thùy Trang (đỗ thủ khoa Piano Nhạc viện Hà Nội năm 2010 và tốt nghiệp Thạc sĩ Piano tại Úc năm 2017), Đỗ Phương Nhi (tài năng trẻ violon đang học tại Nhạc viện Na-uy).

Tạp chí Âm nhạc Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: 144 ca khúc và 03 khí nhạc chọn lọc Lê Minh Châu cùng bạn đọc

Tác giả: Xuân Tình 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.