You are here

Phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT - Lại thêm một mùa tranh luận

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh
AttachmentSize
Image icon dsc_0047.jpg2.13 MB

Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là phần thưởng cao quý mà Nhà nước phong tặng cho các nghệ sĩ để ghi nhận sự lao động nghệ thuật và những đóng góp của các nghệ sĩ cho sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà, phục vụ quần chúng nhân dân.

(Nhạc sĩ Cát Vận & nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh)

Theo thông lệ thì hai năm một lần, việc phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lại được tiến hành, tuy nhiên lần nào cũng luôn gây ra nhiều dư luận trong giới chuyên môn cũng như với công chúng yêu mến nghệ thuật và mùa xét tặng các danh hiệu này năm 2018 cũng đang có nhiều bàn luận trái chiều khác nhau.

Vậy việc bình chọn những danh hiệu này có khách quan để đánh giá đúng tài năng, sự cống hiến của các nghệ sĩ hay vẫn là một thứ đặc ân của cơ chế xin – cho.

Đây cũng chính là lý do để Ban Âm nhạc Đài TNVN thực hiện chương trình Ngôi nhà âm nhạc với sự tham gia trao đổi của NS Cát Vận và NSUT Đăng Dương.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe!

(Nguồn: Ngôi nhà âm nhạc – VOV3)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.