You are here

Nhạc sĩ Phó Đức Phương chính thức bàn giao chức vụ Giám đốc Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam

Tác giả: 
Trần Thị Trường
AttachmentSize
Image icon pdp1.jpg66.99 KB
Image icon pdp2.jpg65.68 KB

Ngày 29.03.2018 tại Phòng họp Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC), 66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao công tác và chức vụ, giữa Nguyên Giám đốc Trung tâm và Tân Giám đốc Trung tâm của 2 nhạc sĩ Phó Đức Phương và Đinh Trung Cẩn.

Đến dự có đại diện Cục bản quyền Bộ văn hóa, bà Phó Cục trưởng- Phạm thị Kim Oanh; Các nhạc sĩ lão thành trong Ban cố vấn của VCPMC: nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Vũ Mão (nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ quốc hội các khóa IX, 10, 11; Uỷ viên Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1992…); PGS Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật VN- Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN, Các Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN: nhạc sĩ Đức Trịnh, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ VN và các phòng ban liên quan của Hội Nhạc sĩ; NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Múa VN, nhạc sĩ Nông Quốc Bình - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Cùng cán bộ nhân viên của Trung tâm thuộc khu vực phía Bắc và Chi nhánh phía Nam của VCPMC…

Biên bản bàn giao được đọc chi tiết công khai trong buổi Lễ bàn giao. Nguyên Giám đốc VCPMC - nhạc sĩ Phó Đức Phương bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực quản lý sâu sắc, khả năng dẫn dắt đơn vị của Tân Giám Đốc VCPMC - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - tác giả của ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" (thơ Nguyễn Phan Quế Mai) và nhiều ca khúc khác - tuổi đời còn rất trẻ (sinh 1965) - đã gắn bó 14 năm với VCPMC trong công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Trong không khí xúc động nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn bày tỏ: “Từ mệnh lệnh của trái tim nên chấp hành vui vẻ mệnh lệnh của tổ chức, nhận nhiệm vụ mới cũng đồng thời là tiếp tục những thử thách… luôn mang trong lòng những suy tư về quyền lợi của các nhạc sĩ, sao cho đảm bảo... Cho dù Luật pháp của chúng ta là đầy đủ, nhưng việc thực thi luật pháp trong xã hội không phải lúc nào cũng đảm bảo, việc ca sĩ mang bài hát của nhạc sĩ - tác giả đi hát - nhận cát xê ba bốn trăm triệu ở 1 đám cưới nhưng không trả cho nhạc sĩ - tác giả đồng nào vẫn xảy ra, và là một vấn đề cần phải giải quyết”.
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cũng bày tỏ quyết tâm làm tốt nhiệm vụ được giao, ông cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban cố vấn, của Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ, của Cục Bản quyền tác giả Bộ văn hóa, của các cơ quan chức năng và nhấn mạnh rằng, trong suốt thời gian qua sự đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Phó Đức Phương là vô cũng quan trọng, là việc đáng ghi công... Ông cũng thông báo việc nhạc sĩ Phó Đức Phương từ nay sẽ đảm nhiệm vai trò cố vấn thường trực của VCPMC, việc này ông đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội Nhạc sĩ cùng các cơ quan chức năng đồng ý.

(Nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đều là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ VN đương nhiệm).

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu trong Lễ Bàn giao, ghi nhận sự đóng góp của nhạc sĩ Phó Đức Phương, đặc biệt ông nhấn mạnh rằng, qua Biên bản bàn giao hôm nay thấy được tầm của một đơn vị như VCPMC: chuyên nghiệp, quy củ, chặt chẽ, chi tiết… Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhắc đến quan hệ công việc, tình cảm của ông với bậc đàn anh Phó Đức Phương, một cách thân mật, ông nói rằng, tình cảm thì ông nhớ cả những nghĩa cử thân thiện nhất của người anh với gia đình mình, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng nhắc đến việc mời gọi nhạc sĩ trẻ Phó Đức Hoàng tham gia các chương trình âm nhạc nước nhà (ông là thầy dạy con trai nhạc sĩ Phó Đức Phương hồi cậu ấy còn học ở Nhạc viện) về mặt công việc hai nhạc sĩ cũng có điều hợp, điều không hợp nhưng chung quy cũng vì việc chung, vì hội viên, vì tác giả và vì sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Chỉ trong tháng 3.2018, sau khi gửi Công văn chính thức tới Hội Nhạc sĩ về việc sẽ chuyển giao nhiệm vụ, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã sáng tác ngay được 1 bài hát, rất có giá trị nghệ thuật, đầy hào khí bất khuất, mang tên: "Hoa Lư đại tập trận" (bài hát được Tùng Dương thể hiện)...

Đúng là Phó Đức Phương, làm cái gì cũng... tận tâm tận lực... và bây giờ ông đã tiếp tục công việc sáng tạo... với đầy đủ cá tính của mình.

Tác giả: Trần Thị Trường

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.