You are here

Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang và những đam mê dành cho âm nhạc thiếu nhi

Tác giả: 
Hồng Minh

Trong khi nhiều nhạc sĩ trẻ hướng đến những ca khúc hit, sôi động, mang tính thị trường thì, Hoàng Thu Trang lại đam mê với những sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Cả một thời gian dài theo chồng định cư bên Pháp, tưởng rằng đã lãng quên với âm nhạc, thì hai năm nay, Trang trở lại đầy mạnh mẽ, nội lực với những album âm nhạc dành riêng cho thiếu nhi như “Trong khu vườn”, “The joy of Christmas” cùng những buổi hòa nhạc lớn tại Việt Nam và Pháp. 

Nếu nói đến sức làm việc của cô gái sinh năm 1983 nhỏ nhắn, xinh xắn như Hoàng Thu Trang thì có lẽ ai cũng phải nể phục. Hiện là Giám đốc Marketing tại Polaris Art & Music School - hệ thống giáo dục nghệ thuật, gồm 4 cơ sở tại Hà Nội, nhưng Trang còn vừa tập trung sáng tác, vừa sản xuất âm nhạc là chính những ca khúc mà mình viết, vừa tổ chức những buổi hòa nhạc, những tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Pháp để quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tháng nào chị cũng đi đi về về giữa Pháp và Việt Nam để lo công việc ở cả hai nước.


Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang

Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng ngay từ nhỏ, Trang đã được cha mẹ đưa đi gõ cửa khắp nơi để xin cho con học nhạc vì niềm đam mê âm nhạc của chính các bậc sinh thành. 12 tuổi, lần đầu tiên Trang viết nhạc. Đó là những cảm xúc đầu tiên của một cô bé con khi cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Chị tâm sự, khi ấy, chị cảm giác như có âm nhạc chảy ở trong tâm trí, và có gì đó thôi thúc chị phải viết ra, đến nỗi bố mẹ chị đều không tin đó là những bài hát chị viết nên phải mang đi “thẩm định”. Và người đầu tiên “thẩm định” cũng là người thầy đưa Trang đến với âm nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. 15 tuổi, Trang đã đăng kí bản quyền 15 ca khúc. 

Nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy Đỗ Hồng Quân, Trang thi đỗ vào khoa sáng tác hệ trung cấp trường Học viện âm nhạc Quốc gia và tốt nghiệp loại giỏi năm 2005. Cũng trong khoảng thời gian học nhạc, Trang thi đỗ vào khoa Ngôn ngữ trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Tốt nghiệp ra trường, Trang giành được học bổng theo học Master ngành Truyền thông ở châu Âu.

Suốt một thời gian dài làm truyền thông, công việc bận rộn cuốn chị đi khiến Trang gần như bỏ rơi âm nhạc. Nhất là khi Trang theo chồng định cư sang Pháp năm 2013. Lúc ấy gần như Trang nghĩ mình sẽ rời xa âm nhạc vĩnh viễn để ở nhà làm một người mẹ đúng nghĩa, chăm chồng, chăm con để chồng yên tâm công tác. 

Vậy mà một năm sau, cơ duyên lại đưa chị trở thành Giám đốc truyền thông của Hệ thống đào tạo nghệ thuật Polaris. Được tiếp xúc với các em nhỏ, cảm nhận được niềm đam mê âm nhạc của các em, Trang thấy tâm hồn mình như trẻ lại.


Các em nhỏ tham gia thực hiện album “The Joy of Christmas”.​

Nhưng nhìn thấy các em nhỏ thiếu các ca khúc dành riêng cho lứa tuổi mình để hát, Trang chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã lãng quên những điều bổ ích, cần thiết cho thế hệ trẻ. Như bừng tỉnh, Trang lao vào sáng tác một cách say mê. Trong vòng 2 năm, từ 2014 đến 2016, Trang sáng tác và liên tục cho ra đời những album âm nhạc thiếu nhi.

Trong khi các nhạc sĩ trẻ đều hướng tới những sáng tác trẻ trung, sôi động, dễ tạo hit thì Trang chỉ theo đuổi đam mê viết nhạc cho thiếu nhi. Trang bảo, viết nhạc cho thiếu nhi không hề đơn giản, vì người viết phải đặt địa vị và cách suy nghĩ giống như một đứa trẻ, để xem đứa trẻ nhìn thế giới như thế nào, nhìn cuộc sống như thế nào, từ đó viết ra những giai điệu và lời ca phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. 

“Viết nhạc cho thiếu nhi không hoặc rất ít mang lại lợi nhuận. Các ca khúc kể cả đã được các nhạc sĩ sáng tác xong, nhưng việc tìm ra con đường để đến với khán giả cũng không hề đơn giản, vì phải trải qua rất nhiều khâu như: Phối khí, dàn dựng, thu âm, phát hành, truyền thông quảng bá, và tất cả đều tốn kém một khoản kinh phí không nhỏ. Nếu không được tài trợ thì sẽ rất khó để phát hành một sản phẩm hoàn chỉnh đến với khán giả. 

Tuy nhiên, mình vẫn chọn con đường này bởi vì mình có lợi thế là đã và đang làm việc với thiếu nhi trong khoảng thời gian khá dài, xuất phát điểm của mình cũng là một “thiếu nhi viết nhạc cho thiếu nhi”, nên mình không gặp quá nhiều khó khăn trong việc sáng tác ca khúc cho các bạn nhỏ. 

Mình còn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông nên bên cạnh việc đầu tư công sức và kinh phí vào công việc sáng tác và dàn dựng, mình còn tự liên hệ với báo chí, chọn kênh phát hành miễn phí và tìm cách để đưa những sản phẩm thiếu nhi ra thị trường, sao cho nhiều người biết đến và nghe được những ca khúc này, và từ đó họ sẽ dạy lại cho con cái họ”, Trang tâm sự. 

Khi phát hành album thiếu nhi đầu tay mang tên “Trong khu vườn” gồm các sáng tác dành cho trẻ em từ 4-10 tuổi, sau đó là album nhạc Giáng sinh “The Joy of Christmas” được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó có sự tham gia của giọng ca bước ra từ chương trình The Voice 2015 Phùng Khánh Linh.

Sau đó là MV “Vui Trung thu”, Hoàng Thu Trang đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bố mẹ, bạn bè, phụ huynh học sinh, báo chí truyền thông và rất nhiều bạn nhỏ. Đó chính động lực lớn nhất dành cho mình, để Trang tiếp tục đi trên con đường này.


Hoàng Thu Trang trong một sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp​

Cũng từ 2014 đến nay, Hoàng Thu Trang và các đồng nghiệp đang thực hiện một dự án cộng đồng mang tên “Từ nghệ thuật đến niềm vui” với mục đích phổ cập kiến thức nghệ thuật cho trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức và trải nghiệm của các em trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa nói chung. Nhóm của chị đã tổ chức hàng trăm buổi workshop miễn phí dành cho cả trẻ em và người lớn trên địa bàn Hà Nội, mời các nghệ sĩ, nhà tâm lý học, giáo dục học đến trao đổi, cung cấp kiến thức về văn hóa nghệ thuật nói chung.

Ngoài ra Hoàng Thu Trang còn được biết đến như một sứ giả mang văn hóa Việt Nam đến nước Pháp với dự án âm nhạc Music Rendez-Vous (Cuộc hẹn âm nhạc). Từ khi bắt đầu (năm 2014) đến nay, chị đã thực hiện 6 buổi hòa nhạc ở các thành phố Nantes, Rennes, Lorient, Pont Avent trong đó buổi hòa nhạc quy mô lớn nhất khoảng 500 người. 3 trong số 6 buổi hòa nhạc Trang thực hiện hợp tác với tổ chức tình nguyện quốc tế APPEL Lorient (tổ chức cứu trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt - ốm yếu, bệnh tật, nghèo khó ở Việt Nam) để quyên tiền từ thiện gửi về Việt Nam chữa bệnh cho các em nhỏ.

Để có được những buổi biểu diễn này, một mình Trang làm từ A-Z: dành thời gian tập hợp các bạn sinh viên Việt Nam yêu ca hát, dạy thanh nhạc, chọn lựa ca khúc, lên chương trình, luyện tập biểu diễn, đệm đàn… và tự bỏ tiền chi phí cũng như đi kêu gọi bạn bè ủng hộ.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Hoàng Thu Trang cho biết, trong tháng 4 tới đây, chị sẽ kết hợp với ca sĩ Phùng Khánh Linh The Voice phát hành một sản phẩm âm nhạc dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, cụ thể là các bạn học sinh cấp 3.

Đây là một dự án mà chị đã ấp ủ 2 năm nay vì viết nhạc cho lứa tuổi này thật sự rất khó, các em không còn là trẻ con, nhưng chưa hẳn đã là người lớn, tâm tư tình cảm của các em rất trong sáng nhưng cũng phần nào trưởng thành, vì thế các sản phẩm âm nhạc dành cho lứa tuổi này phải đảm bảo sự tinh tế mà vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi học trò. Nội dung của ca khúc này sẽ nói về thời cấp 3 với những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò và dành cho mùa chia tay, khi tất cả phải tạm biệt nhau để bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời: Ngưỡng cửa trưởng thành.

Năm 2017-2018, Hoàng Thu Trang sẽ vẫn bắt tay vào thực hiện một dự án âm nhạc lớn, giới thiệu về văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và kỷ niệm mối quan hệ hợp tác Việt - Pháp. Ở Pháp có Giải thưởng Constantin dành cho các album sản xuất trong vòng 1 năm, không phân biệt ngôn ngữ và quốc tịch của nghệ sĩ nhằm phát triển các tài năng trẻ có phong cách độc đáo, chủ yếu dành cho các nghệ sĩ mới.


Trang đệm đàn cho bạn bè hát trong một buổi giao lưu âm nhạc tại Pháp.​

Trang vẫn hay theo dõi những giải thưởng này để chọn các ca khúc mới mà khán giả Pháp yêu thích, bầu chọn, sau đó tập cho các em sinh viên Việt Nam “cover” và biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc của dự án Music Rendez-Vous. Ước mơ lớn nhất của chị là tổ chức một Constantin dành cho những nghệ sĩ có những cống hiến cho âm nhạc thiếu nhi nước nhà…

(Nguồn: http://cstc.cand.com.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.