You are here

Nhạc sĩ Đức Trịnh được bầu làm Bí thư Chi bộ Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 30 tháng 5 năm 2022, Chi bộ Đảng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung kiện toàn Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp Ủy Chi bộ.

Chủ trì Hội nghị, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Đoàn Thanh Nô – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; và các đồng chí trong Chi bộ: nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Cát Vận, Vũ Trọng Tường, Vũ Duy Cương, Trần Nhật Dương và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Tại Hội nghị, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, đã phát biểu chỉ đạo, nhận xét: Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Đảng Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thực hiện được nhiều công việc, làm tăng uy tín cũng như làm củng cố khối đoàn kết trong Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đưa Hội lên ngang tầm các Hội bạn và đã đóng góp được nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn, thực hiện được nhiều kế hoạch trong nhiệm kỳ mới này. Với quá trình công tác lâu dài của bản thân, và theo dõi các hoạt động của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, nhận thấy rằng đồng chí Nguyễn Đức Trịnh là một đảng viên – lãnh đạo trong môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó đã làm 3 khóa liền Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, với những phẩm chất chính trị, theo tiêu chuẩn là người đảng viên – lãnh đạo đơn vị nghệ thuật, nhất là có đường lối về tư tưởng kiên định, làm chuyên môn sâu trong lĩnh vực âm nhạc, theo cách nhìn nhận và đánh giá, xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Trịnh làm Bí Thư Chi Bộ Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ này.

TS Đoàn Thanh Nô – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị, phổ biến sự chỉ đạo chỉ Đảng đoàn Liên hiệp về việc kiện toàn Ban chi ủy Chi bộ Đảng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đỗ Hồng Quân đã trình bày đơn xin thôi chức Bí thư Chi bộ Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, lý do: đã chuyển công tác sang vị trí khác: Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; và giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Trịnh - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam để Hội nghị bầu bổ sung giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả: Đồng chí Nguyễn Đức Trịnh đạt 100% phiếu bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhạc sĩ Đức Trịnh đã phát biểu nhận nhiệm vụ trước Chi bộ: xin hứa với lãnh đạo cấp trên Chi bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, và toàn thể Chi bộ sẽ cùng anh em gánh vác công việc của Chi bộ, của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; sẽ cố gắng làm tốt trọng trách được tín nhiệm, được Đảng và Nhà nước giao. Mong các đồng chí trong Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành Nghị quyết của Đảng đề ra, có sự gắn kết với các đơn vị cấp trên, từ Liên hiệp tới các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, tới các Hội Văn học nghệ thuật địa phương.

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, nhạc sĩ Đức Trịnh đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ định giữ Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.