You are here

Nhạc sĩ Đức Minh - tác giả Em là hoa pơ-lang - qua đời

Nhạc sĩ Đức Minh đã từ trần vào lúc 16 giờ ngày 26.9 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. 

Lễ viếng và truy điệu nhạc sĩ Đức Minh được tổ chức từ 9g30 đến 10g30 ngày 29/9/2017 ( tức ngày 10/8 năm Đinh Dậu - thứ sáu ) tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. 

Nhạc sĩ Đức Minh tên thật là Tống Đức Minh, sinh ngày 5.10.1941, tại Lạc Thủy, Hòa Bình. Trú quán tại quận Ba Đình, Hà Nội. 

Đức Minh bắt đầu tham gia hoạt động âm nhạc ở Nam Định. Ông sớm được xem là một nghệ sĩ độc tấu guitar tài hoa. Năm 1961, ông về Đoàn ca múa nhân dân trung ương. Ca khúc Trên biển quê hương và Em là hoa pơ-lang của Đức Minh rất nổi tiếng những năm đầu kháng chiến chống Mỹ.

Tu nghiệp sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 1967, Đức Minh tiếp tục được biết đến qua những ca khúc Cô gái lái tàuĐảm đang cô gái Hải Dương…  Cũng thời kỳ này, ông còn viết khí nhạc như variation cho piano Biển gọi (1995), sonate cho violon…

Sau một thời kỳ dài gắn bó với Quảng Ninh, Đức Minh về làm công tác xuất bản âm nhạc tại Công ty audio Hồ Gươm của Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa - Thể thao) Hà Nội.

Ngoài ra, Đức Minh còn viết một số nhạc cho kịch và nhạc sân khấu như Thư tình lông ngỗng trắng đã gây được ấn tượng cho người thưởng thức. Ông cũng đã xuất bản tập Ca khúc Đức Minh kèm theo băng cassette riêng tác giả (NXB DIHAVINA và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1995).

Nhạc sĩ Đức Minh đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 4 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với các tác phẩm: Khúc tình ca bên suối, Tình ca núi rừng, Khúc tự bạch, biến tấu cho violon và piano Biển gọi…

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.