You are here

Nghị quyết kỳ họp thứ 5 hội nghị Ban Chấp hành khóa IX

Tác giả: 

Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX kỳ họp thứ 5, ngày 9 tháng 3 năm 2017 tại TP. Cần Thơ, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017 của Ban Chấp hành. Dự Hội nghị có 18/20 ủy viên, vắng mặt 2 ủy viên (có lý do).

PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì Hội nghị, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và Phương hướng công tác năm 2017 của Ban Chấp hành.

Hội nghị đã thống nhất các nội dung của bản Báo cáo, đánh giá cao các hoạt động tích cực của Hội trong năm 2016; nghe các ý kiến tham gia đóng góp của các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các khu vực vùng miền về tình hình hoạt động động âm nhạc, chi hội âm nhạc địa phương;

Hội nghị đã thống nhất các nội dung và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác của Hội năm 2017:

1. Tổ chức Liên hoan Âm nhạc khu vực miền Trung và Tây Nguyên, và Diễn đàn các nhạc sĩ trẻ tại Đà Nẵng vào tháng 7 năm 2017. Phối hợp với Hội Âm nhạc TP. Đà Nẵng xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng 60 năm APEC và 20 thành lập TP. Đà Nẵng.

2. Xây dựng kế hoạch tổng thể cho việc tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017). Thành lập Ban tổ chức lựa chọn các tác phẩm âm nhạc đoạt giải cao trong các cuộc thi của Hội, các tác phẩm hay qua thực tế, bài ca đi cùng năm tháng, chủ đề về chiến tranh, hòa bình, về Bác Hồ, âm nhạc dân tộc... tổ chức chương trình biểu diễn chất lượng các tác phẩm đó để nói lên sự lớn mạnh của âm nhạc Việt Nam. Phối hợp với Đài truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam làm chương trình chân dung, cầu truyền hình về các nhạc sĩ được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, giới thiệu các Chi hội, chân dung các nhạc sĩ...

3. Triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan Nhạc Kèn toàn quốc lần thứ II năm 2017.

4. Thực hiện biên soạn và ấn hành cuốn “Các thế hệ Nhạc sĩ Việt Nam”, giới thiệu chân dung và sự nghiệp của các nhạc sĩ: Tổng thư ký, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nhạc sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, các nhạc sĩ là liệt sĩ, các nhạc sĩ Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

5. Tổ chức các lớp tập huấn và Hội thảo Âm nhạc để nâng cao chất lượng chuyên môn cho hội viên các vùng miền, tổ chức 2 Trại sáng tác Âm nhạc cho các nhạc sĩ tại Đại Lải và Vũng Tàu  theo kế hoạch hàng năm của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

6. Tiếp tục tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9 lần thứ 8 rộng khắp trên cả nước.

7. Tiếp tục công diễn vở Opera “Lá Đỏ” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 5 và 6 tháng 4 năm 2017, và tại Nhà hát Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên. Sau đó triển khai đợt diễn tại miền Trung (30/4 – 1/5).

8. Trung tâm đào tạo Tài năng Trẻ và Sáng tác Âm nhạc tại Quảng Ninh đang trong giai đoạn hoàn thiện, công trình được mang tên Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017)

9. Thống nhất việc thu hội phí hội viên tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các Chi hội trưởng thuộc Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. 50% hội phí gửi ra Văn phòng Hội, 50% giữ lại để thăm hỏi các nhạc sĩ ốm đau, phúng viếng các nhạc sĩ từ trần.

10. Nhằm hoàn thiện cơ cấu BCH theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhạc sĩ Việt Nam gồm 21 Ủy viên. Hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020) thay thế nhạc sĩ Lương Minh (đã từ trần) để phục vụ cho hoạt động của Hội. Kết quả: Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (TP. Hồ Chí Minh) đã trúng cử ủy viên BCH với 18/18 số phiếu đồng ý (100%).

11. Công tác Văn phòng Hội: Bổ nhiệm Nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam giữ chức vụ Phụ trách Văn phòng Hội kể từ ngày 1/3/2017. Bổ nhiệm nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn giữ chức vụ Thường trực Văn phòng đại diện phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/4/2017. Nhạc sĩ Triệu Tú Vân nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội kể từ ngày 1/3/2017.

12. Kết nạp hội viên: với 39 hồ sơ, BCH đã xem xét và bỏ phiếu, kết nạp được 25 hội viên mới (các chuyên ngành: Sáng tác: 9; Lý luận: 1; Đào tạo: 2; Biểu diễn: 13).

 

T/M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
đã ký
PGS.TS.NS Đỗ Hồng Quân

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.