You are here

Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Gia Lai & Đăk Lăk

Tác giả: 
Lê Xuân Hoan

Mặc dù thời tiết không thuận lợi (mùa mưa Tây Nguyên), song được sự hưởng ứng tích cực của các nhạc sĩ và đông đảo công chúng yêu nhạc; vừa qua, tại thành phố Pleiku và thành phố Buôn Ma Thuật, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đăk Lăk đã kết hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và Hội Văn Học Nghệ thuật Đăk Lăk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ IX, năm 2018.

Nét mới trong việc tổ chức Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay là: ngoài việc tổ chức tọa đàm nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc mới Việt Nam, giới thiệu những bài ca “đi cùng năm tháng”, những tác phẩm mới của các nhạc sĩ mới sáng tác là việc mời một số “hạt nhân” tiêu biểu trong phong trào nghệ thuật quần chúng tham gia, trong đó có cả các tiết mục biểu diễn nhạc cụ: Piano, Guitar, T’rưng của các cháu Nhà Thiều nhi của tỉnh Gia Lai. Mặt khác, chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm mới của 2 chi hội cũng được luyện tập và dàn dựng một cách nghiêm túc, công phu, từ hòa âm, phối khí, dàn nhạc sống, đặc biệt là sự phối hợp giữa nhạc nhạc điện tử với một số nhạc cụ dân tộc, thêm vào đó, là một số tiết mục múa và múa phụ họa cho ca, dàn âm thanh, ánh sáng tốt…, đã tạo nên một không gian âm nhạc hoành tráng, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nhạc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh Ngày Âm nhạc Việt Nam, lần thứ IX, tại 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk, năm 2018.

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.